Giữ lửa hạnh phúc gia đình: Đừng đi ngủ khi còn đang giận hờn

Hoài Thương (Theo The Sun)
14/05/2022 - 11:34
Giữ lửa hạnh phúc gia đình: Đừng đi ngủ khi còn đang giận hờn

Ảnh minh họa.

Điều quan trọng phải nhắc ba lần là không bao giờ được đi ngủ khi còn đang giận hờn với vợ/chồng mình. Đó là một trong những “bí kíp sống chung” mà các cặp đôi hạnh phúc chia sẻ.

Theo một nghiên cứu, công thức để có một cuộc hôn nhân hoàn hảo là mỗi tháng cần có 6 cuộc trò chuyện sâu, 3 lần đi bộ cùng nhau và 2 cuộc cãi vã nảy lửa. Một cuộc khảo sát khác với 2.000 các cặp vợ chồng hạnh phúc ở Anh cũng chỉ ra rằng điều cần thiết để khiến cuộc sống hôn nhân mặn nồng là những lần khăn gói đi chơi riêng với nhau, chỉ hai người thôi và không bị "làm phiền" bởi con cái.

Bên cạnh đó, sự gần gũi và thân mật cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng để duy trì ngọn lửa hạnh phúc ở mỗi cặp vợ chồng. Các cặp đôi hài lòng về cuộc hôn nhân của mình cho biết trung bình họ làm "chuyện ấy" 5 lần mỗi tuần, và nói câu "Em yêu anh" hoặc "Anh yêu em" 40 lần mỗi tháng. Họ cũng trao cho nhau nụ hôn 2 đến 3 lần mỗi ngày và âu yếm nhau 11 lần mỗi tuần.

Một nghiên cứu của công ty The Warner Leisure Hotels đã tiết lộ 50 yếu tố then chốt cho một cuộc hôn nhân viên mãn. Trong số đó phải kể đến những điều tưởng như đơn giản nhưng không dễ để thực hiện: theo đuổi đam mê và sở thích của riêng mỗi người; để cho nửa kia chứng kiến thời điểm tồi tệ nhất của bạn và cùng nhau làm điều gì đó ngốc nghếch.

Các cặp đôi cần để ý đến những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống vợ chồng nhưng có ý nghĩa rất to lớn trong việc gắn kết hai người với nhau. Đó là hãy kiên nhẫn lắng nghe lời cằn nhằn về công việc của người kia.

Điều đó thể hiện sự trân trọng đối với một nửa quan trọng của mình. Ngoài ra, đừng quên thường xuyên khen vợ hoặc chồng của mình và bày tỏ sự tự hào khi được lấy người kia. Đừng bao giờ chê bai hay hạ thấp vợ/chồng mình trước mặt người khác vì điều này gây tổn thương rất nghiêm trọng cho đối phương.

Giữ lửa hạnh phúc gia đình: Đừng đi ngủ khi còn đang giận hờn - Ảnh 1.

Ông Simon Thompson: Để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, có một thứ gia vị nên thử, đó là những chuyến đi chơi, đi du lịch cùng nhau.

Theo Simon Thompson, Giám đốc điều hành của công ty The Warner Leisure Hotels và chịu trách nhiệm chính cho nghiên cứu trên chia sẻ: "Để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, có một thứ gia vị nên thử, đó là những chuyến đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Nhiều cặp đôi khi đến nghỉ tại các khách sạn của công ty chúng tôi đã chia sẻ rằng họ được gần gũi nhau hơn nhờ các lần đi xả hơi cuối tuần cùng nhau.

Thứ nhất là cả hai đều được thư giãn, không phải lo lắng về việc nhà hay con cái. Thứ hai là có thời gian quý giá được gắn kết, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, khảo sát mà chúng tôi thực hiện cũng chỉ ra một điều hiển nhiên là giữa vợ chồng nên có sự thấu hiểu, có sở thích chung, thêm chút hài hước và lãng mạn thì mối quan hệ sẽ thú vị hơn rất nhiều".

Bên cạnh đó, các cặp đôi còn truyền tai nhau nhiều "bí kíp" hay ho khác nữa để giữ cho cuộc sống vợ chồng hòa thuận, ấm êm. Đó là đừng quá xét nét về lỗi lầm của người kia, học cách tha thứ và chấp nhận.

Khi người kia có chuyện không vui, bực dọc, tâm trạng không tốt thì đừng cười cợt, trêu tức mà thay vào đó, tìm cách chia sẻ, tâm sự để tìm cách giải quyết cùng nhau. Khi cãi vã, đừng để cả hai ấm ức hay tức giận đi ngủ, mà hãy giải quyết ổn thỏa trước khi lên giường.

Các chuyên gia nói gì về cách giữ lửa hạnh phúc gia đình? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khi đã trở thành vợ chồng của nhau rồi, rất nhiều tật xấu lòi ra, rồi vợ chồng dần chán nhau. Các cặp đôi hãy ngăn chặn ngay viễn cảnh này xảy ra bằng cách lãng mạn hóa cuộc sống hôn nhân của mình.

Thử tượng tượng xem nếu một buổi tối đi làm về chồng tặng cho vợ một món quà nhỏ thì vợ chắc chắn sẽ cười tít mắt. Hay sáng mai thức dậy, chồng được vợ chuẩn bị sẵn cho một bữa sáng yêu thích thì chắc hôm nào cũng mong đến sáng mai thôi.

Chia sẻ việc nhà cũng là mong ước của rất nhiều người phụ nữ. Theo thống kê, việc nhà không phân chia cân đối là một nguyên nhân lớn dẫn đến tranh cãi trong các gia đình ngày nay. Bởi thế, người chồng nên có ý thức chia sẻ các công việc trong gia đình với vợ như nấu ăn, rửa bát, giặt đồ, chăm con,…

Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi cãi vã, mâu thuẫn với nhau, nhưng nếu như cả hai đều có ý thức xây dựng tổ ấm thì gia đình sẽ yên ấm, hạnh phúc. Để có cuộc hôn nhân viên mãn, cả vợ và chồng đều cần nỗ lực và hoàn thiện bản thân từng ngày và phải học yêu thương "nửa kia" của mình hơn nhé!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm