Giúp hội viên của từng chi, tổ hội phụ nữ vùng biên giới Long An xoá đói nghèo

Hải Linh, Ảnh: PNHH
12/12/2023 - 18:27
Giúp hội viên của từng chi, tổ hội phụ nữ vùng biên giới Long An xoá đói nghèo

Các hội viên hỗ trợ nhau làm vườn, phát triển kinh tế gia đình

“Để giúp hội viên, phụ nữ vùng biên giới xoá đói nghèo, thời gian qua, Ban thường vụ Hội LHPN xã Hưng Hà đã tập trung triển khai nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa đến từng chi, tổ Hội để từng bước hỗ trợ hội viên phụ nữ ổn định cuộc sống” - chị Đỗ Thị Thúy, Chủ tịch hội LHPN xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng (Long An) cho biết.

Xây dựng nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa từ chi, tổ Hội

Hưng Hà là xã biên giới nằm giáp nước bạn Campuchia, với 1.170 hộ và 4.315 nhân khẩu. Hội LHPN xã Hưng Hà hiện có 5 chi Hội, với gần 400 hội viên, được chia ở 20 tổ Hội ở địa bàn 5 ấp. Toàn xã hiện còn 55 hộ nghèo, trong đó, 20 hộ nghèo do nữ làm chủ hộ. Vẫn còn 46 hộ cận nghèo, trong đó, 22 hộ do phụ nữ làm chủ hộ.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Hưng Hà đã triển khai đến từng chi, tổ Hội thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", phụ nữ Việt Nam tự tin tự trọng, khát vọng vươn lên, tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, phụ nữ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng khâu đột phá trong nhiệm kỳ là "Đồng hành xây dựng Chi, tổ Hội vững mạnh" đến từng chi, tổ Hội. Duy trì, nhân rộng các mô hình như: Trồng rau sạch có 45 hộ gia đình tham gia, mô hình "Nhà sạch, vườn xanh, ngõ đẹp" do Hội LHPN huyện Tân Hưng phát động (có 2/5 chi Hội, với 160 hội viên tham gia; hay mô hình "tiết kiệm điện, nước" cũng có 4/5 chi Hội, với 147 chị tham gia.

Giúp hội viên từng chi, tổ hội phụ nữ vùng biên giới Long An xoá đói nghèo  - Ảnh 1.

Hội LHPN địa phương trao tặng quà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện Nghị quyết liên tịch với công an địa phương, Hội LHPN xã đã duy trì thực hiện mô hình: "Tổ phụ nữ không bạo lực gia đình và không tham gia tệ nạn xã hội" ở chi Hội ấp Hà Hưng. Các đợt tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, an ninh trật tự, phòng chống ma túy được Hội thường xuyên phối hợp tổ chức.

Chị Đỗ Thị Thúy, Chủ tịch hội LHPN xã Hưng Hà cho biết: "Các cuộc tuyên truyền chủ yếu được Hội LHPN xã lồng ghép vào các buổi họp mặt, sinh hoạt chi, tổ Hội và sinh hoạt các CLB trên địa bàn, qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và suy nghĩ của cán bộ, hội viên phụ nữ. Các chị em xã biên giới ngày càng tự tin hơn trong giao tiếp, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động xã hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ và có nhiều kiến thức, kỹ năng hơn trong việc chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Tích cực vận động chị em giúp nhau tại chỗ

Thực tế, trong năm qua, Hội LHPN xã Hưng Hà triển khai nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa, trong đó, kêu gọi, vận động nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ đồng bào biên giới. Riêng với Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", hội viên phụ nữ xã được sự quan tâm của Hội LHPN Việt Nam (Ban công tác phía Nam) tặng 127 phần quà trung thu cho các bé trường mầm non, (mỗi suất quà 140.000 đồng). Đoàn cũng tặng phụ nữ khuyết tật với nhiều hình thức như: Bảo trợ suốt đời 5 triệu đồng cho hộ hội viên khuyết tật; hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ gia đình, với số vốn là 10 triệu đồng; hướng dẫn nấu ăn dinh dưỡng gia đình cho 30 chị; chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi heo rừng lai cho 39 chị em. 

Giúp hội viên từng chi, tổ hội phụ nữ vùng biên giới Long An xoá đói nghèo  - Ảnh 2.

Hội phụ nữ xã Hưng Hà hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế gia đình

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cũng đã đến trao tặng 50 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, khuyết tật trên địa bàn xã Hưng Hà, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng. Chi hội phụ nữ ấp Sông Trăng phối hợp vận động được 500 kg gạo để ủng hộ bếp ăn từ thiện của huyện Tân Hưng, với số tiền 7,5 triệu đồng.

Với chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội LHPN xã đã thăm và tặng quà em bé mồ côi cha; thăm và tặng quà gia đình hội viên khó khăn, phụ nữ khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo (bao gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt). Hội cũng hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở, tặng quà hội viên vào dịp bàn giao nhà đại đoàn kết… với tổng số tiền hơn 11 triệu đồng, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải cuộc sống.

Giúp hội viên từng chi, tổ hội phụ nữ vùng biên giới Long An xoá đói nghèo  - Ảnh 3.

Nhiều phụ nữ vùng biên giới Long An không có việc làm ổn định

"Chúng tôi vận động chị em giúp nhau tại chỗ như: giúp giống, vốn, ngày công, hỗ trợ cho chị em chăn nuôi. Duy trì các tổ góp vốn xoay vòng, nhằm tạo điều kiện giúp chị em hội viên nghèo. Trong năm 2023, có 17 hội viên có điều kiện gia đình khá hơn, tự nguyện giúp 9 hội viên khó khăn trong chi hội mình có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, với tổng số vốn là gần 50 triệu đồng.

Trong số các hội viên được hỗ trợ, có chị Võ Thị Trúc Mai, ở ấp Hà Thanh. Đây là hội viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, 2 vợ chồng sức khoẻ yếu, không có con, chồng chị Mai không có việc làm ổn định, chỉ nuôi bò, đánh cá thuê hoặc đợi ai có việc thì thuê anh đến làm. Hội đã chung tay giúp vợ chồng chị Mai được vay vốn để mua thức ăn cho bò và sửa chữa chuồng bò, nuôi bò mưu sinh.

Hay hộ gia đình chị Ngô Thị Sự, ở ấp Hà Tân; chị Nguyễn Thị Bẩy, ở ấp Hà Long đều là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN xã hỗ trợ vốn để chăn nuôi heo, bò. Đến nay, các hộ này tạm thời ổn định, yên tâm xây dựng kinh tế gia đình, dần vượt qua đói nghèo.

Hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới thoát đói nghèo vẫn vô cùng khó khăn

"Tuy nhiên, việc chăm lo, hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới thoát đói nghèo vẫn vô cùng khó khăn, do nguồn lực hạn chế. Đặc biệt, hiện vẫn còn một số chị em lo lắng vì tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, trộm cắp vặt, các thủ đoạn lừa đảo qua zalo, mạng xã hội diễn ra ngày càng tăng ở xã biên giới. Bên cạnh đó, số chị em không có việc làm ổn định vẫn chiếm số đông, giá cả mặt hàng thiết yếu, giá xăng dầu không ổn định thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hội viên phụ nữ địa phương" - Chủ tịch hội LHPN xã Hưng Hà bày tỏ.

Giúp hội viên từng chi, tổ hội phụ nữ vùng biên giới Long An xoá đói nghèo  - Ảnh 4.

Hội LHPN Việt Nam (Ban Công tác phía Nam) đã trao tặng tiền hỗ trợ cho hội viên khó khăn xã biên giới Hưng Hà

Chị Đỗ Thị Thúy cho biết thêm: "Ngoài ra, chị em làm nông nghiệp ở vùng biên giới Hưng Hà còn gặp khó khăn do các hộ chăn nuôi có gia súc, gia cầm chết hàng loạt vì dịch bệnh. Không ít hộ gia đình đã bỏ trống chuồng trại, vì lỗ tiền mua cám và con giống. Nay chị em đều mong có thêm vốn, được hỗ trợ thêm về khoa học kỹ thuật để chị em phát triển chăn nuôi, trồng trọt, hoặc được học nghề, để có việc ổn định, phù hợp tại địa phương".

Để khắc phục những khó khăn này, thời gian tới, Hội LHPN xã Hưng Hà sẽ phát động chị em tham gia các mô hình thiết thực, phấn đấu các hoạt động đều tổ chức tại các chi, tổ Hội để thu hút hội viên phụ nữ tham gia đông đủ. Hội cũng tham mưu UBND xã ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại ấp Sông Trăng.
Đồng thời, sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội; xây dựng kế hoạch giúp đỡ các hộ đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; phối hợp UBND xã tiếp tục thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" thành công. Từ việc hỗ trợ các gia đình hội viên ổn định cuộc sống sẽ giúp chị em yên tâm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm