Gỗ nghiến Vườn Quốc gia Ba Bể vẫn bị đốn hạ ngay sau 3 vụ phá rừng được phát hiện

Hoàng Sa
09/08/2025 - 11:18
Gỗ nghiến Vườn Quốc gia Ba Bể vẫn bị đốn hạ ngay sau 3 vụ phá rừng được phát hiện

Hiện trường chặt phá gỗ nghiến trong Vườn Quốc gia Ba Bể

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục cây gỗ nghiến có đường kính từ 40-80cm mới bị chặt hạ bên trong Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên. Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và ghi nhận 3 vụ chặt phá rừng gỗ nghiến tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

Người dân cần rừng để bảo tồn và phát triển kinh tế

Đầu tháng 8/2025, khi phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam có mặt tại hiện trường chặt phá gỗ nghiến khu vực gần cột mốc 48-50 của Vườn Quốc gia Ba bể (thuộc thôn bản Lồm, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên), đã ghi nhận được hàng chục cây gỗ nghiến bị chặt hạ, có cây lá vẫn còn xanh, gốc đang chảy nhựa. Điều đó cho thấy hành vi chặt phá rừng mới diễn ra.

Thông tin từ những người dân đi rừng ở địa phương cho biết, việc chặt hạ các cây gỗ nghiến ở địa bàn này diễn ra mạnh từ cuối tháng 7/2025 đến nay. Họ chặt hạ và cắt gỗ tại chỗ theo từng khoanh, có thể là để làm thớt bán.

Bà Hà Thị T. (xã Ba Bể, Thái Nguyên) bức xúc cho biết: “Nếu như việc chặt phá gỗ nghiến trong Vườn Quốc gia không được ngăn chặn, chẳng mấy chốc mà các cây gỗ nghiến ở đây sẽ biến mất. Chúng tôi cần giữ rừng để bảo tồn, để phát triển kinh tế du lịch”.

Gỗ nghiến Vườn Quốc gia Ba Bể vẫn bị đốn hạ ngay sau 3 vụ phá rừng được phát hiện- Ảnh 1.
Gỗ nghiến Vườn Quốc gia Ba Bể vẫn bị đốn hạ ngay sau 3 vụ phá rừng được phát hiện- Ảnh 2.

Cây gỗ nghiến lớn mới bị chặt hạ, cành lá vẫn còn xanh và nhựa ở gốc cây vẫn đang chảy ra

Trong bảng phân loại nhóm gỗ tại Việt Nam, gỗ nghiến được xếp vào nhóm IIA. Đây là nhóm gỗ quý bị cấm khai thác. Gỗ nghiến có chất lượng gỗ rất tốt và vân rất đẹp. Vì những lý do trên, gỗ nghiến có giá trị cao trên thị trường và là mục tiêu của các đối tượng chặt phá nhằm bán gỗ thu lợi.

Theo Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể, từ đầu năm 2025 đến ngày 31/7/2025, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 3 vụ phá rừng với 22 cây gỗ nghiến bị chặt hạ với tổng khối lượng gỗ ước tính 77.52 mét khối vào thời điểm tháng 3, tháng 5 và tháng 7 năm 2025.

Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Thái Nguyên không được báo cáo việc phá rừng?

Ông Hoàng Văn Kiên, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể, cho biết: Hạt kiểm lâm đã báo cáo với vườn rồi đồng thời lực lượng kiểm lâm đang tổ chức mật phục nên là trong thời gian mật phục phải đảm bảo yếu tố bí mật rồi mới thành công được.

Theo quy định của pháp luật, khi phát hiện rừng bị chặt phá, đơn vị chủ rừng phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an tổ chức kiểm đếm và điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng phá rừng và có biện pháp bảo vệ rừng hiệu quả.

Gỗ nghiến Vườn Quốc gia Ba Bể vẫn bị đốn hạ ngay sau 3 vụ phá rừng được phát hiện- Ảnh 3.
Gỗ nghiến Vườn Quốc gia Ba Bể vẫn bị đốn hạ ngay sau 3 vụ phá rừng được phát hiện- Ảnh 4.

Các khúc gỗ nghiến lớn này được cho là cắt ra làm thớt để bán

Ông Trần Minh Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Đến nay thì chi cục kiểm lâm Thái Nguyên chưa nhận được bất cứ báo cáo nào của chủ rừng liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã nắm bắt được vụ việc và yêu cầu lực lượng kiểm lâm của tỉnh phối hợp kiểm đếm xác minh làm rõ.

Trong gần 15 năm qua, khu vực Vườn quốc gia Ba Bể thường xảy ra những vụ chặt phá rừng được phát hiện, cụ thể: Tháng 7/2011 lực lượng chức năng phát hiện 19 cây gỗ nghiến bị chặt tại khu vực Pù Toong, thuộc tiểu khu 83 của vườn; Tháng 5/2019, có 5 cây nghiến khác cũng bị phát hiện đã bị chặt; tháng 3/2023, một vụ phá rừng đặc dụng với diện tích khoảng 2.000m2 đã được phát hiện tại khu vực Lùng Mò, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, nay là xã Ba Bể.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm