Tags:

gói hỗ trợ

Nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ lãnh đạo được tài trợ bởi Chính phủ Australia

Nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ lãnh đạo được tài trợ bởi Chính phủ Australia

Nhiều chương trình đào tạo, thúc đẩy nguồn vốn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ lãnh đạo sẽ được triển khai trong Gói hỗ trợ 94,5 triệu USD của Chính phủ Australia cho Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bắc nhịp cầu để nữ doanh nhân tiếp cận thụ hưởng chính sách ưu đãi, phục hồi và phát triển

Bắc nhịp cầu để nữ doanh nhân tiếp cận thụ hưởng chính sách ưu đãi, phục hồi và phát triển

Đây là những hỗ trợ và kết nối thiết thực, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh giải đáp băn khoăn, vướng mắc khi tiếp cận các thông tin chính sách ưu đãi về đầu tư, nhân lực, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là gói hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi 2%.

TPHCM mới giải ngân được 5,8% gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

TPHCM mới giải ngân được 5,8% gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Tính đến trưa ngày 4/8, TPHCM mới chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 195.800 lao động (chiếm hơn 17,83%) với số tiền 104 tỉ đồng trên tổng số tiền dự chi hơn 1.777 tỉ đồng (chiếm 5,8%).

Trao hỗ trợ giúp doanh nghiệp tạo tác động xã hội tháo gỡ khó khăn hậu Covid-19

Trao hỗ trợ giúp doanh nghiệp tạo tác động xã hội tháo gỡ khó khăn hậu Covid-19

29 doanh nghiệp tạo tác động xã hội vừa được trao gói hỗ trợ trị giá 100 triệu đồng nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Trong số đó có 20 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 4 doanh nghiệp do người khuyết tập làm chủ.

Những ai được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% một năm mà Chính phủ mới ban hành?

Những ai được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% một năm mà Chính phủ mới ban hành?

Mức hỗ trợ lãi suất 2% một năm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ được thực hiện kéo dài đến cuối năm 2023.

Quốc hội chính thức thông qua gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Quốc hội chính thức thông qua gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 11/1, tại phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội tiến hành biểu quyết với 424 đại biểu tán thành (chiếm 84,97%) thông qua Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kiến nghị tăng gói hỗ trợ cho nhóm lao động yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội

Kiến nghị tăng gói hỗ trợ cho nhóm lao động yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội

Tại phiên thảo luận sáng 7/1, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, phần lớn lao động làm công việc giản đơn, người cao tuổi, lao động tự do lại càng yếu thế hơn trong đại dịch. Vì vậy, rất cần tăng gói hỗ trợ để đảm bảo an sinh xã hội bền vững hơn.

Đảm bảo công bằng, bình đẳng cơ hội tiếp cận chương trình phục hồi kinh tế - xã hội

Đảm bảo công bằng, bình đẳng cơ hội tiếp cận chương trình phục hồi kinh tế - xã hội

Tại phiên thảo luận tại tổ chiều 4/1, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cần bổ sung thêm quan điểm cần đảm bảo bình đẳng, công bằng trong tiếp cận các nguồn lực Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hỗ trợ hơn 24.400 phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Hỗ trợ hơn 24.400 phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bộ LĐ-TB&XH vừa có thông tin về tiến độ triển khai một số gói an sinh xã hội; trong đó 24.400 người lao động mang thai và 376.385 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động đã được hỗ trợ bổ sung với mức 01 triệu đồng/người.

5.000 gói hỗ trợ nhu yếu phẩm cho trẻ em gặp khó khăn vì Covid-19

5.000 gói hỗ trợ nhu yếu phẩm cho trẻ em gặp khó khăn vì Covid-19

Trong khuôn khổ sáng kiến “Trao sẻ chia, nhận nụ cười”, ban tổ chức đặt mục tiêu trao tặng hơn 5.000 gói hỗ trợ nhu yếu phẩm cho trẻ em và các hộ gia đình gặp khó khăn vì dịch Covid-19.