Gom rác tái chế đổi quà tặng, góp phần bảo vệ môi trường

N. Vân
04/09/2020 - 11:28
Gom rác tái chế đổi quà tặng, góp phần bảo vệ môi trường

Điểm thu gom rác tái chế tại phường Phan Chu Trình, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Hội LHPN Q. Hoàn Kiếm

Vào ngày thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 5/9, bạn có thể mang các loại rác tái chế đến các điểm đổi rác lấy quà tặng tại 4 quận nội thành Hà Nội để nhận quà tặng, chung tay bảo vệ môi trường.

Thực hiện quản lý, phân loại và thu gom rác thải ngay tại nguồn không chỉ giúp giảm chi phí cho các khâu thu gom, vận chuyển mà xử lý cũng dễ dàng hơn. Các loại rác tái chế sau khi được phân loại sẽ là nguồn tài nguyên hữu ích đem lại kinh tế và giải quyết được bài toán môi trường.

Hội phụ nữ đi tiên phong

Để khởi động ngày hội đổi rác tái chế lấy quà tặng vào sáng thứ 7 hàng tuần, từ ngày 15/8, quận Hoàn Kiếm đã triển khai thí điểm hoạt động phân loại rác tại nguồn tại 3 phường Phan Chu Trình, Lý Thái Tổ và phường Cửa Đông.

Hội LHPN phường Lý Thái Tổ đã nhanh chóng triển khai nội dung này đến 100% các chi hội, các tổ trưởng phụ nữ. Sau đó, các tổ trưởng hội phụ nữ sẽ đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân hiểu biết về chương trình phân loại rác tại nguồn và tham gia vào ngày hội chương trình đổi rác tái chế. 

Chị Lê Bích Thủy, Chủ tịch Hội LHPN phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm cho biết, các cán bộ, hội viên phụ nữ và bà con trong phường rất tích cực tham gia chương trình ngày hội đổi rác lấy quà tặng. Tuy nhiên, việc tuyên truyền cần phải kiên trì để thay đổi nhận thức của nhiều người hơn nữa, đặc biệt là các hộ kinh doanh trên địa bàn phường.

Là một trong 3 phường được quận Hoàn Kiếm chọn là đơn vị đầu tiên thực hiện quản lý, phân loại và thu gom rác thải tại nguồn, Hội LHPN phường Phan Chu Trinh đã phối hợp cùng với chính quyền, các đoàn thể phường xây dựng chương trình, mô hình tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác phân loại và thu gom rác thải tại nguồn, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Gom rác tái chế đổi quà tặng, góp phần bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Hội Phụ nữ phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm phân loại và thu gom rác thải tại nguồn. Ảnh: Hội LHPN Q. Hoàn Kiếm

Với các loại rác thải tái chế thu gom được, vào sáng thứ 7 hàng tuần, người dân mang đến các điểm đổi thu gom rác tái chế,  để nhận quà tặng là các sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng giặt, túi vải phân loại rác... 

Theo thống kê Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), qua 2 tuần triển khai, Urenco đã thu được gần 1400kg rác thải tái chế bao gồm giấy, nhựa và kim loại, người dân cũng đã được tuyên truyền về những lợi ích của phân loại rác tại nguồn. 

Nhân rộng mô hình đổi rác tái chế lấy quà tặng

Từ hiệu quả của mô hình thí điểm tại quận Hoàn Kiếm, để khuyến khích người dân Thủ đô cùng chung tay thu gom, phân loại rác thải, đặc biệt là rác tái chế, từ ngày 5/9/2020, chương trình đổi rác thải tái chế lấy quà tặng sẽ được Công ty Urenco thực hiện đồng loạt tại 4 quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình. Chương trình sẽ diễn ra từ 8h đến 11h sáng thứ 7 hàng tuần.

Người dân có thể mang rác thải tái chế (vỏ lon, chai nhựa, giấy, bìa, ni lông...) đến các điểm đổi rác lấy quà tặng tại 4 quận nội thành.

Các điểm nhận rác đổi quà tặng:

- Tại quận Ba Đình: Số 282 Kim Mã (phường Kim Mã);

- Tại quận Đống Đa: Số 59C Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa);

- Tại quận Hai Bà Trưng: Điểm truyền tải Vân Đồn (gần cây xăng Lương Yên, phường Bạch Đằng).

- Tại quận Hoàn Kiếm có 4 điểm gồm: Số 8 Phan Huy Chú (phường Phan Chu Trinh), số 27 Lý Thái Tổ (phường Lý Thái Tổ), hè phố Cửa Đông - Phùng Hưng (phường Cửa Đông), số 44 Hàng Nón (phường Hàng Gai).

Ngày hội đổi rác tái chế lấy quà tặng bước đầu mang ý nghĩa truyền thông để người dân dần thay đổi thói quen trong việc xả rác, hạn chế tối đa lượng rác từ mỗi gia đình thải ra môi trường. 

Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa theo hướng coi chất thải và chất thải nhựa là tài nguyên; thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm