Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang, góp phần bảo vệ môi trường và phòng dịch Covid-19

Lê Ngọc
22/04/2020 - 17:57
Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang, góp phần bảo vệ môi trường và phòng dịch Covid-19
Thực hiện nội dung tuyên truyền kép, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, vừa góp phần chống dịch Covid-19, Hội LHPN xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội đã ra mắt mô hình "Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn".

Sáng 22/4, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường. Chị em hội viên ai cũng hồ hởi mang theo chai nhựa, rác thải nhựa đến địa điểm để đổi lấy những chiếc khẩu trang và nước rửa tay xịt khuẩn, để phòng dịch Covid-19. 

Đây là chương trình chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2), do Hội LHPN xã phát động. Cứ 10 chai nhựa chị em sẽ đổi được 1 chiếc khẩu trang, 1 chai nước rửa tay sát khuẩn nên ai cũng phấn khởi.

Mô hình 2 trong 1 của phụ nữ Đông Dư, vừa bảo vệ môi trường, vừa phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chị em hội viên mang rác thải nhựa đến đổi khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn

Chị Trần Huyền Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Dư cho biết: Mô hình "Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn" được lấy ý tưởng từ mô hình "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh" đang triển khai tại xã.

Mô hình "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh" chính thức hoạt động từ tháng 4/2019, với mục đích tuyên truyền cho chị em hội viên và con trong xã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế việc sử dụng nylon và rác thải nhựa sử dụng 1 lần, từ đó giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp. Những việc làm ý nghĩa bảo vệ môi trường đã phát huy hiệu quả. Lượng rác thải nhựa, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật… trên địa bàn giảm hẳn.

Mô hình 2 trong 1 của phụ nữ Đông Dư, vừa bảo vệ môi trường, vừa phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Phụ nữ Đông Dư giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp

Không chỉ vậy, những cây xanh do Hội LHPN đổi cho hội viên được chị em nhân rộng, trồng ở cổng nhà, tạo nên cảnh quan đẹp, làm thay đổi diện mạo của xã. Thấy được hoạt động hiệu quả từ mô hình đổi rác lấy cây xanh, trong mùa dịch bệnh Covid-19, chị Huyền Trang và chị em trong Hội đã mạnh dạn lên ý tưởng và ra mắt mô hình "Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn" để vừa tuyên truyền bảo vệ môi trường, vừa tuyên truyền cho bà con phòng dịch.

Mô hình 2 trong 1 của phụ nữ Đông Dư, vừa bảo vệ môi trường, vừa phòng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tất cả chị em đều tuân thủ các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...

Mô hình 2 trong 1 của phụ nữ Đông Dư, vừa bảo vệ môi trường, vừa phòng dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Mô hình 2 trong 1 của phụ nữ Đông Dư, vừa bảo vệ môi trường, vừa phòng dịch Covid-19

Ngay trong buổi sáng đầu tiên ra mắt mô hình, Hội LHPN xã Đông Dư đã thu gom gần 36kg rác thải nhựa, chai nhựa các loại. Số rác thải nhựa thu được, các cán hộ Hội LHPN xã sẽ phân loại riêng. Loại rác thải nhựa có thể tái chế được bán để gây quỹ. Những loại rác thải như vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sẽ được thu gom và chuyển đến bộ phận môi trường của xã để xử lý theo quy trình.

Công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường của chị em xã Đông Dư đã góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm