Tags:

rác thải nhựa

Sử dụng vi khuẩn để phân hủy rác thải nhựa

Sử dụng vi khuẩn để phân hủy rác thải nhựa

Phân lập nhóm vi khuẩn có đặc tính phân hủy nhựa từ các bãi thu gom rác ở Hà Nội là dự án của nhóm 5 sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Dự án nhằm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, góp phần giảm tác động ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa.

Vi nhựa và mối đe dọa tới sức khỏe sinh sản của nam giới

Vi nhựa và mối đe dọa tới sức khỏe sinh sản của nam giới

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, tiếp xúc với chất vi nhựa (microplastics hay MP) ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và chất lượng tinh trùng của nam giới. Từng được coi là "vấn đề của phụ nữ" nhưng nay càng gia tăng ở nam giới.

Yên Bái: Đi chợ bằng gùi và giỏ tre để hạn chế rác thải nhựa

Yên Bái: Đi chợ bằng gùi và giỏ tre để hạn chế rác thải nhựa

Về thôn Bó Mi (xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi thấy đa số phụ nữ ở đây xách gùi, giỏ tre đi chợ, thay vì sử dụng túi nylon.

Phụ nữ Hậu Giang lan tỏa tinh thần vừa khởi nghiệp vừa bảo vệ môi trường

Phụ nữ Hậu Giang lan tỏa tinh thần vừa khởi nghiệp vừa bảo vệ môi trường

Tham quan gian hàng sản phẩm OCOP; đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nữ thích ứng với nền kinh tế số… - đó là các hoạt động nổi bật tại Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp sống xanh" do Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức.

Podcast: Phụ nữ dân tộc thiểu số chung tay phòng chống rác thải nhựa

Podcast: Phụ nữ dân tộc thiểu số chung tay phòng chống rác thải nhựa

Tại nước ta, ô nhiễm rác thải nhựa nhất là các vùng nông thôn, miền núi dân tộc thiểu số những năm gần đây đang ở mức báo động.

Ra mắt Diana Sensi For Nature giảm 56% lượng nhựa bao bì nhân Ngày Môi trường thế giới

Ra mắt Diana Sensi For Nature giảm 56% lượng nhựa bao bì nhân Ngày Môi trường thế giới

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Diana Unicharm ra mắt Diana Sensi For Nature phiên bản giới hạn, băng vệ sinh đầu tiên tại Việt Nam kết hợp thành phần bông organic cotton, nguyên liệu không tẩy trắng và bao bì giảm 56% lượng nhựa (trong thành phần nguyên vật liệu bao bì, so với quy cách đóng gói 16 miếng sản phẩm vào bao bì như các sản phẩm Diana hiện tại).

"Ngôi nhà xanh" của rác thải tái chế

"Ngôi nhà xanh" của rác thải tái chế

"Ngôi nhà xanh" chính là mô hình hiện thực hóa ý tưởng thu gom, tiết kiệm rác thải tái chế của các hội viên, phụ nữ phường.

Nhân rộng mô hình "Chi hội phụ nữ thu gom rác thải tái chế" giúp phụ nữ nghèo ở Thành phố Hoà Bình

Nhân rộng mô hình "Chi hội phụ nữ thu gom rác thải tái chế" giúp phụ nữ nghèo ở Thành phố Hoà Bình

Trong những năm qua Hội LHPN phường Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình tổ chức nhiều hoạt động góp phần vào công tác bảo vệ môi trường; tiên phong thành lập các mô hình thu gom rác thải tái chế, tạo nguồn quỹ giúp đỡ cho hội viên và phụ nữ nghèo tại địa phương.

Ái nữ trong gia tộc giàu có châu Á: Chuyển hướng kinh doanh để thoát khỏi "cái bóng" của ông cha

Ái nữ trong gia tộc giàu có châu Á: Chuyển hướng kinh doanh để thoát khỏi "cái bóng" của ông cha

Thế hệ thứ 2 và thứ 3 ở nhiều doanh nghiệp gia đình châu Á đang chuyển hướng từ con đường truyền thống của thế hệ trước sang các cơ hội đầu tư bền vững và thân thiện với môi trường.

Giáo dục về tiêu dùng “xanh” cho học sinh

Giáo dục về tiêu dùng “xanh” cho học sinh

Nhằm nâng cao nhận thức của học sinh trường THCS Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tác hại của rác thải nhựa, hướng tới tiêu dùng “xanh”, bảo vệ môi trường, nhóm “Trường học xanh” đã đa dạng hóa các loại hình truyền thông. Với ý tưởng sáng tạo, hiệu quả, nhóm đã được trao giải Nhất “Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa” năm 2023.