Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/04/2026 - 08:26 (GMT+7)

Phụ nữ Lạng Sơn tiên phong bảo vệ môi trường nơi biên giới

Nguyễn Duy Chiến
Phụ nữ Lạng Sơn tiên phong bảo vệ môi trường nơi biên giới

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, cán bộ địa phương và chị em xã Hoàng Văn Thụ ra quân thực hiện làm sạch môi trường nơi biên giới.

Tại khu vực biên giới lưu lượng người và hàng hóa qua lại đông, kèm theo rác thải lớn ảnh hưởng đến môi trường, Hội LHPN xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 3 sạch bảo vệ môi trường”, “Ngôi nhà xanh” chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân xây dựng địa bàn xanh- sạch- đẹp.

Chiều 31/3, tại địa bàn biên giới thuộc thôn Tà Lài, Hội LHPN xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Chi hội phụ nữ 3 sạch bảo vệ môi trường" và mô hình "Ngôi nhà xanh" ở Chi hội Phụ nữ thôn Tà Lài để thu gom phế liệu tái chế, chung tay bảo vệ môi trường, gây quỹ tặng quà cho phụ nữ, trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Theo báo cáo, xã Hoàng Văn Thụ có đường biên giới với Trung Quốc dài, có các cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam. Những năm gần đây, hai cửa khẩu này có kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao. Hàng hóa qua đây chủ yếu là hàng đông lạnh, hoa quả tươi, nông sản… Lượng xe chở hàng hóa qua lại lớn, cộng với lưu lượng người, phương tiện ở cửa khẩu đông đã gây phát sinh nhiều rác thải tại khu vực cửa khẩu như: hộp xốp, vải chèn hàng, hàng nông sản rơi vãi… Trung bình lượng rác thải mỗi tháng tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam khoảng trên 500 m3.

Phụ nữ Lạng Sơn tiên phong bảo vệ môi trường nơi biên giới- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Diệu, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Văn Thụ cho biết, xây dựng môi trường cũng là thực hiện mô hình Dân vận khéo Hội LHPN xã đăng ký thực hiện năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Diệu, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Văn Thụ chia sẻ: Trong những năm gần đây, ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của mỗi gia đình, cộng đồng; đặc biệt là rác thải nhựa và các tác động của biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. 

Trước thực tế đó, việc xây dựng mô hình "Chi hội Phụ nữ 3 sạch bảo vệ môi trường" ở địa phương có ý nghĩa thiết thực, không chỉ thực hiện tiêu chí "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" mà còn góp phần nâng cao nhận thức, hình thành lối sống xanh, có trách nhiệm với môi trường trong hội viên phụ nữ.

Phụ nữ Lạng Sơn tiên phong bảo vệ môi trường nơi biên giới- Ảnh 2.

Công bố quyết định thành lập và ban hành Quy chế và thông qua nội dung quy chế hoạt động của mô hình bảo vệ môi trường ở biên giới xã Hoàng Văn Thụ.

Thông qua mô hình, vai trò của người phụ nữ tiếp tục được khẳng định trong gia đình và cộng đồng, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, việc gắn với mô hình "Ngôi nhà xanh" giúp thu gom, phân loại rác thải, tái chế gây quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phụ nữ Lạng Sơn tiên phong bảo vệ môi trường nơi biên giới- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn Lê Ngọc Thùy phát biểu tại chương trình.

Phụ nữ Lạng Sơn tiên phong bảo vệ môi trường nơi biên giới- Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và đại diện lãnh đạo xã Hoàng Văn Thụ tặng hoa chúc mừng các thành viên mô hình “Chi hội Phụ nữ 3 sạch bảo vệ môi trường”, “Ngôi nhà xanh”.

Theo báo cáo, hiện nay toàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng 900 mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó, có 165 mô hình thôn xanh - sạch - đẹp; 735 mô hình về thu gom rác thải, ngôi nhà xanh và đoạn đường tự quản...

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn Lê Ngọc Thùy nhấn mạnh: Mô hình "Chi hội Phụ nữ 3 sạch bảo vệ môi trường" và ra mắt mô hình "Ngôi nhà xanh" tại Chi hội Phụ nữ thôn Tà Lài để thu gom phế liệu tái chế, chung tay bảo vệ môi trường, gây quỹ tặng quà cho phụ nữ, trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, tạo sự lan tỏa hưởng ứng của cán bộ đảng viên, hội viên và toàn thể nhân dân.

"Từ mô hình này sẽ lan tỏa đến cộng đồng dân cư, các hộ gia đình nhiệt tình hợp tác, tham gia tích cực vào việc thu gom rác thải, phân loại rác nhằm tạo môi trường sinh hoạt xanh, sạch, đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới và làng bản văn minh ngay tại cửa ngõ biên giới", bà Lê Ngọc Thùy nói.

Phụ nữ Lạng Sơn tiên phong bảo vệ môi trường nơi biên giới- Ảnh 5.

Ngay sau lễ ra mắt các mô hình phụ nữ Hoàng Văn Thụ bảo vệ môi trường, chị em và nhân dân địa phương tham gia các hoạt động vệ sinh nơi công sở, đường làng ngõ xóm.

Phụ nữ Lạng Sơn tiên phong bảo vệ môi trường nơi biên giới- Ảnh 6.

Hằng năm, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp hội đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; phối hợp với cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về bảo vệ môi trường gắn với tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường từ các mô hình điểm... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, cuộc sống an vui.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận