Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/08/2026 - 16:23 (GMT+7)

Hội LHPN TPHCM tham gia "Hành trình Tuần hoàn Nhựa 2026" thúc đẩy phân loại rác tại nguồn

Phạm Hoài
Hội LHPN TPHCM tham gia "Hành trình Tuần hoàn Nhựa 2026" thúc đẩy phân loại rác tại nguồn

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, chia sẻ tại chương trình

Hội LHPN TPHCM phối hợp triển khai “Hành trình Tuần hoàn Nhựa 2026”, kết nối phụ nữ, gia đình và cộng đồng cùng phân loại rác tại nguồn.

Tối 26/8, tại TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, Hội LHPN TPHCM và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam phối hợp tổ chức sự kiện khởi động "Hành trình Tuần hoàn Nhựa 2026", đánh dấu bước tiến trong thúc đẩy hợp tác công - tư, hướng tới hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phân loại chất thải rắn tại nguồn. Đồng thời, phát động Cuộc thi "Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026". Cuộc thi chính thức được mở cổng, tìm kiếm và kết nối những sáng kiến, giải pháp mới nhằm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuỗi tuần hoàn nhựa.

Theo ban tổ chức, câu chuyện về nhựa không chỉ dừng ở việc xử lý rác thải sau tiêu dùng mà cần được nhìn nhận xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị, từ thiết kế, sản xuất, tiêu dùng, phân loại, thu gom, tái chế đến đưa vật liệu trở lại vòng tuần hoàn.

Để giải quyết bài toán mang tính hệ thống này, cần sự chung tay của nhiều bên, từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng đến các nhà đổi mới sáng tạo. "Hành trình Tuần hoàn Nhựa 2026" hướng đến kết nối các nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tìm kiếm những cách làm thiết thực, có khả năng tạo tác động và nhân rộng tại TPHCM và Việt Nam.

Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết qua thực tế triển khai các phong trào của Hội, nhận thức của người dân về phân loại chất thải rắn tại nguồn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phụ nữ, gia đình chủ động tìm hiểu và thực hiện phân loại rác. Tuy nhiên, từ nhận thức và bắt đầu thực hiện đến duy trì thành thói quen vẫn còn khoảng cách.

"Phân loại rác cũng khó trở thành thói quen nếu chỉ có một người trong gia đình thực hiện. Trong nhiều gia đình, phụ nữ thường là người bắt đầu, nhưng nếu các thành viên khác vẫn bỏ rác theo cách cũ thì kết quả rất khó duy trì. Vì vậy, điều cần thay đổi không chỉ là hành vi của một cá nhân mà là thói quen chung của cả gia đình", bà Nguyễn Thị Ngọc Linh chia sẻ.

Hội LHPN TPHCM tham gia “Hành trình Tuần hoàn Nhựa 2026” thúc đẩy phân loại rác tại nguồn - Ảnh 2.

Toạ đàm phân loại rác tại nguồn.

Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho rằng khi người dân chưa duy trì được việc phân loại rác, không nên vội kết luận họ thiếu ý thức mà cần nhìn lại các điều kiện phía sau hành vi này: việc phân loại có đủ dễ thực hiện, thu gom có thuận tiện và quan trọng nhất là người dân có nhìn thấy kết quả từ việc mình làm hay không.

"Vai trò của Hội cũng nằm ở đây: vừa vận động, vừa lắng nghe xem người dân đang vướng ở đâu để phản ánh lại cho địa phương và các đơn vị liên quan điều chỉnh", bà Nguyễn Thị Ngọc Linh nói.

Thông qua "Hành trình Tuần hoàn Nhựa 2026", các bên kỳ vọng không chỉ nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn kết nối sáng kiến với nguồn lực, từ đó hình thành những mô hình tuần hoàn nhựa thiết thực, phù hợp thực tiễn và có khả năng nhân rộng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận