pnvnonline@phunuvietnam.vn

Biến gốm vỡ thành sản phẩm hữu ích
Phế liệu gốm sứ tuy không gây hại trực tiếp đến môi trường như rác thải nhựa hay đồ điện tử nhưng để phân hủy sinh học cũng phải mất hơn nghìn năm. Để tạo vòng đời mới cho loại vật liệu này, chị Lê Hà Phương (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội) đã tìm cách tái chế những mảnh gốm vỡ thành sản phẩm hữu ích.

Lan tỏa tinh thần "chiến binh" vì môi trường ở Đà Nẵng
Trong 7 năm qua, các em nhỏ trong Câu lạc bộ “Môi trường nhí Bình Phước 1 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã tham gia thu gom, phân loại rác tài nguyên để gây quỹ hoạt động, trong đó có việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Số tiền gây quỹ đến nay đã lên đến gần 300 triệu đồng.

Phụ nữ Hưng Yên: Vận dụng khoa học xử lý rác hữu cơ, bảo vệ môi trường nông thôn
Hiện nay, tại Hưng Yên có 75.295 hộ thực hiện phân loại rác (đạt 76,9% hộ đăng ký), 69.825 hộ thực hiện xử lý rác hữu cơ (đạt 71,32% hộ) bằng chế phẩm IMO và bằng chế phẩm khác, gần 50% số hộ gia đình thường xuyên sản xuất chế phẩm, nhân men vi sinh IMO tại nhà để bảo vệ môi trường nông thôn.

"Rác này không phải của tôi nhưng hành tinh này là của chúng ta"
Đây là phương châm để cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết Đỗ Thị Thu Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) nỗ lực truyền cảm hứng trong việc bảo vệ môi trường tới cộng đồng.

Từ 1/1/2025, người dân không phân loại rác sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng
Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường thì cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt sẽ bị xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Podcast: Phân loại rác thải tại nguồn
Phân loại rác thải từ hộ gia đình đúng cách sẽ giúp giảm đáng kể khối lượng rác thải phát sinh ra môi trường, đồng thời tăng hiệu quả xử lý và tái chế các loại rác, là hành động thiết thực để bảo vệ môi trường sống, tạo nền tảng cho một tương lai xanh và bền vững.

Hội LHPN Hưng Yên giám sát thực hiện quy định về công tác bảo vệ môi trường
Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên do bà Đinh Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh - làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và một số quy định về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Yên Mỹ.

Nữ công nhân môi trường và những sáng kiến thiết thực "làm đẹp cho đời"
"Trồng hoa trên đường phố vừa đẹp vừa tránh cỏ mọc um tùm", là một trong nhiều sáng kiến được chị Đào Thị Đoàn, công nhân Xí nghiệp Môi trường thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) áp dụng vào cuộc sống.

"Sống mòn" cạnh lò đốt rác ở Thái Bình - Bài cuối: Những lò đốt rác có cũng như không
Lò đốt rác xã Nam Hồng (huyện Tiền Hải, Thái Bình) đã hư hỏng 2 năm nay. Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện này, lò không thể sửa chữa được nữa. Lò đốt rác của 2 xã Bắc Hải và Nam Hà cũng trong tình trạng “đắp chiếu”.

Biến chai thủy tinh đã qua sử dụng thành tranh
Bị thu hút bởi màu sắc của những chai thủy tinh, Hứa Duy Thanh (SN 1993, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) quyết tâm thực hiện dự án tái chế mảnh thủy tinh thành tranh nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.