Phụ nữ Đắk Lắk hưởng ứng Chiến dịch "Chủ nhật Xanh" 2026
Bà Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và ông Đỗ Anh Thịnh, cố vấn của Cộng đồng Xanh Đắk Lắk, tại lễ ra quân Chiến dịch “Hành động xanh” năm 2026
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Cộng đồng Xanh Đắk Lắk, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các phường và các đơn vị tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Chủ nhật Xanh” năm 2026. Chiến dịch nhằm kêu gọi tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng nếp sống xanh, văn minh.
Sáng 31/5, tại khu tái định cư đường Nguyễn Thị Định, tổ dân phố 5, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Chiến dịch "Chủ nhật Xanh" năm 2026 đã chính thức được phát động với sự tham gia của gần 600 tình nguyện viên đến từ các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học và người dân địa phương.
Tại lễ phát động, bà Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, môi trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và rác thải. Mỗi hành động nhỏ như không xả rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn, thu gom pin cũ đúng quy định hay trồng thêm cây xanh đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường và cộng đồng.

Bà Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk
phát biểu tại lễ ra quân
Theo bà Võ Thị Ngọc, bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay cá nhân nào mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Việc thay đổi nhận thức và hình thành những thói quen sống xanh trong cộng đồng chính là yếu tố quan trọng để hướng tới sự phát triển bền vững.
Chung tay vì nếp sống xanh, văn minh
Điểm nhấn của Chiến dịch "Chủ nhật Xanh" năm nay là chuỗi hoạt động thiết thực gắn với đời sống cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, các đội hình tình nguyện đã đồng loạt triển khai nhiều phần việc cụ thể như: Thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường, xóa các điểm đen môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép gây mất mỹ quan đô thị...
Bên cạnh đó, khu vực "Đổi pin cũ nhận cây xanh" cũng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Hoạt động không chỉ góp phần thu gom, xử lý chất thải nguy hại đúng cách mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc phân loại và xử lý rác thải ngay từ nguồn phát sinh.

Các khu vực hoạt động thu hút sự quan tâm của hội viên, phụ nữ
Trong khuôn khổ chương trình, các tình nguyện viên còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và xây dựng thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày.
Đại diện Cộng đồng Xanh Đắk Lắk cho biết, mục tiêu của Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc làm sạch môi trường trong một ngày ra quân mà còn hướng tới xây dựng ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với môi trường sống xung quanh. Mỗi tình nguyện viên tham gia Chương trình sẽ trở thành một "đại sứ xanh", góp phần lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường đến gia đình và cộng đồng.



Khẩu hiệu "Tuổi trẻ Đắk Lắk - Chung tay hành động", "Vì môi trường xanh - Không xả rác", "Đắk Lắk - Xanh, Sạch, Đẹp" được hàng trăm tình nguyện viên đồng thanh hô vang tại lễ phát động như lời cam kết mạnh mẽ cho hành trình bảo vệ môi trường.
Theo Ban Tổ chức, điều quan trọng nhất mà Chiến dịch hướng tới không chỉ là số lượng rác thải được thu gom hay các tuyến đường được làm sạch, mà là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng đối với môi trường sống.
Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn
Là một trong những lực lượng tích cực tham gia xây dựng cộng đồng sống xanh, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", phong trào chống rác thải nhựa và các hoạt động xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, Hội LHPN các cấp tỉnh Đắk Lắk đã góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của nhiều gia đình trong việc bảo vệ môi trường.



Dịp này, các cấp Hội LHPN tại nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk Võ Thị Ngọc kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và người dân sau Chương trình sẽ tiếp tục duy trì những hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Từ việc giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc đến tuyên truyền người thân cùng thực hiện, mỗi người đều có thể góp phần xây dựng một môi trường sống xanh hơn.
Từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, Chiến dịch "Chủ nhật Xanh" năm 2026 đã góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, sống có trách nhiệm và khơi dậy tinh thần hành động vì cộng đồng tới mỗi hội hội viên, phụ nữ và người dân trong tỉnh. Qua đó cùng chung tay gìn giữ những khu dân cư sạch đẹp, những tuyến đường không rác thải, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk sáng - xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững trong tương lai.