Phụ nữ Quảng Ninh nhân rộng lối sống xanh từ đất liền đến biển đảo
Phụ nữ Quảng Ninh tích cực tham gia bảo vệ môi trường
Từ những việc làm nhỏ như phân loại rác, trồng hoa hay thay túi nilon bằng làn nhựa, phụ nữ Quảng Ninh không chỉ làm đẹp khu dân cư mà đang góp phần hình thành nếp sống văn minh, đưa lối sống xanh không rác thải lan tỏa từ đất liền ra tới các vùng biển đảo.
Ý nghĩa từ những "Ngày Chủ nhật xanh"
Buổi sáng cuối tuần ở phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) thường bắt đầu bằng hình ảnh các hoạt động vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ các tuyến đường, ngõ phố. Với tinh thần "Mỗi hội viên phụ nữ là một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường", đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia thu gom, vận chuyển rác thải đúng nơi quy định; bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai phép, trả lại mỹ quan cho khu dân cư. Những việc làm thiết thực này góp phần tạo cảnh quan, xây dựng diện mạo địa phương ngày càng khang trang, văn minh.
Đều đặn như vậy, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" đã lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến đông đảo nhân dân, không chỉ góp phần xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp, tạo diện mạo văn minh, khang trang cho đô thị, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi người dân.
Tại phường Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh), "Ngày Chủ nhật xanh" đã được phát động và duy trì hiệu quả. Chủ tịch Hội LHPN phường Mông Dương, bà Nguyễn Thị Linh, cho biết, Hội LHPN phường với hơn 2.500 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động hội viên tham gia giữ gìn môi trường sống. Thông qua việc thu gom, phân loại rác tái chế, các chi hội không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường mà còn tạo nguồn quỹ phục vụ các hoạt động an sinh xã hội. Trong quý I-2026, Hội LHPN phường Mông Dương đã tổ chức 8 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường vào các ngày chủ nhật, thu hút gần 1.100 hội viên tham gia.
Nhằm góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, thời gian qua, Hội LHPN các địa phương tại tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì hoạt động vệ sinh môi trường hằng tuần, tổ chức thu gom rác thải nhựa, gắn biển và đảm nhận quản lý các "Tuyến đường Phụ nữ tự quản", đồng thời đẩy mạnh phong trào "Chống rác thải nhựa". Không dừng lại ở một vài mô hình điểm, lối sống xanh đang được các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ, rộng khắp. "Ngày Chủ nhật xanh" giờ đây không còn là hoạt động mang tính phong trào mà đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên tại 100% cơ sở Hội.
Theo chia sẻ từ lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 19 hội nghị quán triệt, tập huấn, tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường; đảm nhận 643 "Tuyến đường xanh, sạch, đẹp", "Tuyến đường hoa". 100% Hội LHPN cơ sở tuyên truyền thường xuyên, hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; duy trì có hiệu quả phong trào "Ngày chủ nhật xanh" tại 4.885/4.885 chi, tổ Hội; nhân rộng các mô hình phụ nữ phân loại rác thải, bảo vệ môi trường với 1.992 mô hình.
Hoạt động bảo vệ môi trường của các cấp Hội góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức và ý thức của phụ nữ và cộng đồng về môi trường, thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.
"Biến rác thành tiền", gắn bảo vệ môi trường với công tác an sinh xã hội
Trong năm 2026, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu 100% chi hội phụ nữ thực hiện tổng vệ sinh môi trường ít nhất 1 lần/tuần tại địa bàn khu dân cư; tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ thực hiện phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt tại hộ gia đình, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Cùng với đó, 100% Hội LHPN xã, phường, đặc khu và đơn vị trực thuộc đảm nhận thực hiện, chăm sóc tuyến đường xanh - sạch - đẹp, đường hoa, vườn hoa... Công tác truyền thông cũng được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và cộng đồng về giảm rác thải nhựa, tiêu dùng xanh, kinh tế tuần hoàn.
Đặc biệt, việc thực hiện mô hình "Biến rác thành tiền" đang được nhân rộng tại các cấp Hội với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả.
Ở phường Bãi Cháy, hoạt động thu gom, phân loại và tập kết rác tái chế diễn ra đều đặn vào mỗi dịp cuối tuần. Từng bao tải rác được phân loại cẩn thận, không chỉ giúp môi trường sạch hơn mà còn hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn trong mỗi gia đình. Đặc biệt, số tiền thu được từ rác tái chế được dùng để gây quỹ an sinh, hỗ trợ hội viên khó khăn, tặng quà trẻ em nghèo, tổ chức hoạt động cộng đồng. Nhờ vậy, rác thải không còn là thứ bỏ đi mà trở thành nguồn lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Tại Chi hội Phụ nữ khu Vĩnh Thông (phường Mạo Khê), mô hình "Biến rác thành tiền" được thực hiện bằng cách tái chế những chiếc chai nhựa cũ thành những "chú heo tiết kiệm". Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Vĩnh Thông Ngô Thị Tuyết Anh cho biết, sau thời gian triển khai, mô hình mang lại nguồn quỹ trên 10 triệu đồng mỗi năm, phục vụ các hoạt động an sinh như tặng quà, hỗ trợ hội viên khó khăn.
Trên tinh thần lan tỏa lối sống xanh gắn với xây dựng đô thị văn minh, các cấp Hội tiếp tục củng cố và nhân rộng những mô hình gần gũi, hiệu quả, như "Tổ phụ nữ thu gom rác thải", "Nói không với rác thải nhựa", "Dùng làn nhựa đi chợ", "Biến rác thành tiền", "Ủ phân hữu cơ", "Tái chế rác thải nhựa", "Nhà của rác", "Nhà của pin"...
Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh triển khai 982 mô hình "Biến rác thành tiền" với 69.886 thành viên đã thu gom rác tái chế, bán phế liệu được trên 5 tỷ đồng, sử dụng để hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cơ sở Hội còn sáng tạo lồng ghép với các mô hình tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế, qua đó vừa giảm rác thải, vừa nâng đỡ kịp thời những hoàn cảnh yếu thế.
Không dừng lại ở đó, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh còn tiếp tục lan tỏa lối sống xanh từ các khu dân cư đến các không gian sinh hoạt cộng đồng.
Trong đó, có thể kể đến như: Mô hình "Làn xanh, chợ sạch" của Hội LHPN phường Đông Triều đã vận động người dân hạn chế sử dụng túi nilon, thay bằng túi thân thiện môi trường. Còn tại phường Hoành Bồ, chương trình "Rác thải trao tay - Nhận quà liền tay" do Hội LHPN phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức vào tháng 3/2025 đã thu hút hơn 200 em học sinh tham gia, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ ghế nhà trường.

Hội LHPN phường Hoành Bồ tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho các em học sinh
Những cách làm linh hoạt, gần gũi đã giúp các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh từng bước thay đổi nhận thức, từ đó hình thành hành vi sống xanh bền vững trong cộng đồng.
Lan tỏa sống xanh nơi biển đảo
Từ đất liền, hành trình sống xanh của phụ nữ Quảng Ninh đang vươn ra các vùng biển đảo. Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Vân Đồn Trịnh Thị Mến cho biết, tại đặc khu Vân Đồn, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" được Hội LHPN triển khai gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và "5 có, 3 sạch", thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia. Năm 2025, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" tại đặc khu đã thu hút gần 10.200 lượt người tham gia, tổng vệ sinh trên 120km đường, thu gom hơn 27 tấn rác thải.

Phụ nữ đặc khu Vân Đồn phân loại rác thải
Là một trong số 13 đặc khu của cả nước, đặc khu Cô Tô xác định lấy môi trường sinh thái làm "giá trị cốt lõi", mục tiêu đến năm 2030 là 100% rác thải đại dương tại các bãi biển du lịch được thu gom, xử lý, tiến tới loại bỏ hoàn toàn đồ nhựa dùng một lần.
Đóng góp trong hành trình đó, phụ nữ Cô Tô tiếp tục là lực lượng tiên phong tham gia các "Ngày Chủ nhật xanh", ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng hình ảnh đảo xanh - sạch - đẹp; đồng thời tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sống xanh, giảm rác thải nhựa, bảo vệ hệ sinh thái biển đảo.
Phụ nữ Quảng Ninh, dù ở đất liền hay nơi biển đảo đều đang góp phần lan tỏa và đưa phong trào, lối sống xanh dần trở thành nếp sống có nhiệm với môi trường, với cộng đồng.




