Dùng âm nhạc để lan tỏa tinh thần sống xanh, bảo vệ môi trường
Concert Xanh Quốc gia là sự kiện điểm nhấn cuối năm 2025
“Với chủ đề "Concert Xanh Quốc gia - Hòa âm của âm nhạc, lan tỏa tinh thần sống xanh", chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia" sẽ dùng âm nhạc để nói về môi trường. Bởi lẽ, để tạo nên một bản giao hưởng hay, cần sự hòa quyện của nhiều nhạc cụ. Để kiến tạo một Việt Nam xanh, cần sự chung tay của cả cộng đồng”, TS Hoàng Hiệp, Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh, cho biết.
Ngày 16/12, Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh và Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị thông báo về Chương trình "Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2025" và công bố kết quả khảo sát "Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025". Đây là sự kiện mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ kết nối các bên liên quan mà còn khơi dậy hành động xanh từ cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học cho tới người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và Net Zero 2050.

TS. Hoàng Hiệp, Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh thông tin về chương trình
TS. Hoàng Hiệp, Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh, cho biết, cách đây 13 năm, khi chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia" lần đầu tiên được khởi xướng, khái niệm "sống xanh" hay "kinh tế xanh" vẫn còn là những điều khá mới mẻ. Sau hơn 1 thập kỷ bền bỉ, với sự đồng hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cùng 34 tỉnh, thành và hàng ngàn doanh nghiệp, chương trình đã tạo ý nghĩa xã hội sâu rộng, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội tại Việt Nam.
Năm 2025, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường, đặc biệt là cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050; chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia" (Chương trình) được triển khai mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ mình dừng lại ở vai trò một kênh truyền thông đơn thuần mà khẳng định sứ mệnh là trở thành một "Cầu nối kiến tạo hệ sinh thái xanh".
Theo TS. Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, chương trình đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng, từ cộng đồng doanh nghiệp, hệ thống trường học, các tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang đến người dân ở cả khu vực nông thôn và đô thị.

Chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia" đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
Đa dạng các hoạt động lan tỏa thông điệp vì môi trường xanh
Chương trình đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa thông qua các nhóm hoạt động như: Truyền thông lan tỏa thông điệp xanh trên khắp đất nước; tổ chức hội nghị và đào tạo "Hành trình đến Net Zero" để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ lộ trình; khảo sát, đánh giá và công bố "Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia"; tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Xanh Quốc gia" để tìm những gương mặt truyền cảm hứng, cuộc thi thiết kế "Green Fashion" kết nối sáng tạo với bảo vệ môi trường; triển khai "Trạm Xanh Quốc gia" với chủ đề "Sống không rác thải" - những điểm kết nối thực tế với cộng đồng…
Điểm nhấn là hoạt động cuối trong 2025 với chủ đề Concert Xanh Quốc gia - Hòa âm của âm nhạc, lan tỏa tinh thần sống xanh.
"Chúng tôi sẽ mượn hình ảnh âm nhạc để nói về môi trường. Bởi lẽ, để tạo nên một bản giao hưởng hay, cần sự hòa quyện của nhiều nhạc cụ. Để kiến tạo một Việt Nam xanh, chúng ta không thể hoạt động đơn lẻ mà Chính phủ sẽ tạo cơ chế. Doanh nghiệp tiên phong thực hiện. Nhà khoa học tư vấn giải pháp. Truyền thông sẽ mang sứ mệnh lan tỏa, "thổi lửa" cho những hành động đẹp và giám sát những cam kết đó", TS. Hoàng Hiệp thông tin thêm.
Dự kiến lễ tổng kết, công bố danh sách doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025 và Concert Xanh Quốc gia - Hòa âm của âm nhạc, lan tỏa tinh thần sống xanh sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.