Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/04/2026 - 17:33 (GMT+7)

Đưa phim tài liệu Việt tiếp cận thị trường quốc tế

An Khê
Đưa phim tài liệu Việt tiếp cận thị trường quốc tế

Đại diện 3 nhóm làm phim - Ảnh: Vietnam+

Ngày 9/4, Viện Goethe Hà Nội kết hợp với Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh TPD (thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam) công bố 3 dự án tài liệu độc lập được chọn để phát triển thành phim, cuộc thi “Lên tiếng cho mai sau - Voices for Tomorrow”.

Ban tổ chức cho biết đã nhận được 20 hồ sơ dự án với nhiều đề tài đa dạng, giàu tính khám phá. Sau các vòng tuyển chọn, trình bày và phỏng vấn theo chuẩn quốc tế, ban cố vấn đã rút gọn còn 3 dự án nổi bật nhất.

Ba dự án đều xoay quanh các nhóm yếu thế trước những biến đổi lớn của môi trường sống và bối cảnh xã hội. Mỗi dự án có sự đồng hành của các tổ chức, nhằm đi sâu vào số phận cá nhân và đồng thời khái quát những nguyện vọng chung của các cộng đồng đặc thù.

Trong đó, Đầm phá Tam Giang của Phan Thị Huỳnh Nhi và Đào Hoàng Duy với sự đồng hành của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) khắc họa đời sống mưu sinh của ngư dân trước tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Dự án hướng tới việc ghi lại nỗ lực của cộng đồng, chính quyền và các tổ chức, qua đó lan tỏa nhận thức và trách nhiệm chung.

Sống độc lập của Nguyễn Ánh và Nguyễn Hồ Bảo Nghi kể câu chuyện về một người mắc bại não tại Hà Nội, nỗ lực tự lập dù bị hạn chế về thể chất. Bộ phim phản ánh những khó khăn về hạ tầng đô thị, quy định mưu sinh, đồng thời tôn vinh nghị lực sống tích cực và khát vọng vượt qua rào cản.

Lội nhớt của Nông Nhật Quang và Hoàng Thảo khai thác đời sống của cộng đồng queer tại Thủ đô, khắc họa một thế giới nhiều sức sống nhưng vẫn đối diện định kiến. Phim đi sâu vào bản sắc, văn hóa và tiếng nói riêng của nhóm người này trong bối cảnh xã hội biến chuyển nhanh.

Đưa phim tài liệu Việt tiếp cận thị trường quốc tế- Ảnh 1.

Nhân vật của "Sống độc lập" - tác phẩm của Nguyễn Ánh và Nguyễn Hồ Bảo Nghi kể câu chuyện về một người mắc bại não tại Hà Nội

Ban cố vấn đánh giá cao 3 dự án nhờ tính đa dạng, khả năng chạm tới cảm xúc phổ quát và phát hiện những gương mặt làm phim mới. Theo nhận định, đây là những câu chuyện rất Việt Nam nhưng có tiềm năng tạo đồng cảm rộng rãi với khán giả quốc tế.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người.

Tầm nhìn đến 2030 xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc; năm 2045 xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển.

Cuộc thi Lên tiếng cho mai sau - Voices for Tomorrow không chỉ tìm kiếm tài năng mới mà còn góp phần lấp khoảng trống của phim tài liệu - thể loại còn lép vế so với phim truyện tại Việt Nam. Các nhóm được hỗ trợ nâng cao chuyên môn, kinh nghiệm sản xuất và chiến lược tham gia liên hoan phim quốc tế.

Đáng chú ý, cuộc thi chú trọng đến yếu tố thiết kế âm thanh, tiêu chí quan trọng trong đánh giá quốc tế, cũng như định hướng chiến lược phát hành, lựa chọn liên hoan phim phù hợp cho từng dự án.

Theo kế hoạch, đến năm 2027, các tác phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được công chiếu rộng rãi thông qua hệ thống rạp và các mô hình liên hoan phim, góp phần đưa phim tài liệu Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng và thị trường quốc tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận