Green Lady - mái nhà chung của những phụ nữ chọn lối sống tích cực, bảo vệ môi trường

Trần Lê
11/04/2021 - 19:00
Green Lady - mái nhà chung của những phụ nữ chọn lối sống tích cực, bảo vệ môi trường

Các nghệ sĩ đồng hành cùng dự án

Từ việc hạn chế sử dụng túi nylon đến những thói quen giúp bảo vệ trái đất xanh: ngưng xả rác, tiết kiệm điện... được chia sẻ trong không gian vui vẻ, tích cực, không mang nặng việc hô hào tuyên truyền. Đây chỉ là một trong chuỗi sự kiện được dự án Green Lady tổ chức tại TPHCM, Hội An (Quảng Nam) và Hà Nội.

Trong không gian của một ngôi nhà toàn cây xanh tại Thảo Điền, Q.2, TP. Hồ Chí Minh, những "phụ nữ xanh", những gương mặt quen thuộc của làng giải trí đã lôi cuốn cộng đồng bằng những câu chuyện nhỏ. Từ việc hạn chế sử dụng túi nylon đến những thói quen giúp bảo vệ trái đất xanh: ngưng xả rác, tiết kiệm điện... được chia sẻ trong không gian vui vẻ, tích cực, không mang nặng việc hô hào tuyên truyền. Đây chỉ là một trong chuỗi sự kiện được dự án Green Lady tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Hội An (Quảng Nam) và Hà Nội.

Chị Phạm Ngọc Anh, đồng sáng lập dự án, chia sẻ: Nhận thức của phụ nữ tác động rất lớn tới gia đình nhỏ, gia đình lớn, công sở, môi trường và xã hội. Nơi chị em làm việc và hoạt động, những hành động của họ cũng thu hút sự chú ý của hết thảy mọi người. Đó là lý do dự án Green Lady ra mắt, từ những người phụ nữ, chia sẻ những hiểu biết về môi trường, nhằm lan tỏa và rồi hành động.

Lan tỏa lối sống xanh bằng nghệ thuật - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ đồng hành cùng dự án

Điểm khác biệt của Green Lady là những người sáng lập đều hoạt động trong ngành nghệ thuật nên muốn lan tỏa những thông điệp bằng nhiều hình thức nghệ thuật để nó gần gũi, tích cực với cộng đồng và dễ lan tỏa hơn.

Các hoạt động tuyên truyền trực tuyến và trực tiếp của nhóm cùng chia sẻ việc sống xanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, dinh dưỡng, thời trang... Đồng hành cùng dự án là các gương mặt nổi tiếng như hoa hậu Ngô Phương Lan, diễn viên – nữ doanh nhân Tăng Thanh Hà, NSƯT Trần Ly Ly, ca sĩ Thảo Trang... Thông qua mỗi chủ đề, nếu mỗi người có thêm những thông tin sống tốt hơn, khỏe hơn, vui hơn thì tự khắc chị em sẽ tìm ra cách vận dụng cách nào hợp lí nhất cho bản thân và từ đó lan tỏa đến người xung quanh. "Mưa dầm thấm lâu, mọi người sẽ dần dần có ý thức hơn với môi trường và cộng đồng mình đang sống", chị Ngọc Anh chia sẻ thêm.

Để tổ chức các buổi hoạt động, nguồn lực còn hạn chế, ban tổ chức thường vận động mời các mạnh thường quân hoặc tự bỏ tiền túi để thực hiện nên Green Lady mong muốn có thể lập một quỹ để chi trả cho những hoạt động thường niên, có tính dài hơi và thú vị hơn để các hoạt động của dự án mang tính bền vững, thu hút nhiều chị em tham gia hơn nữa.

Theo các nhà sáng lập dựa án Green Lady, sống xanh không có nghĩa là phải bắt tay vào những việc to tát. Sống xanh bắt đầu từ việc chúng ta thay đổi lối sống, không gian sống của mình với những điều nhỏ nhất.

Green Lady là một dự án phi lợi nhuận giúp đỡ và phát triển cộng đồng hiểu biết và bảo vệ môi trường. Dự án do nhà báo Nguyễn Thị Thanh Hương (Hương Color) và nhà thiết kế thời trang Phạm Ngọc Anh sáng lập. Dự án là mái nhà chung của những chị em phụ nữ chọn lối sống tích cực, bảo vệ môi trường.

Bạn có thể trở thành thành viên của Green Lady trên mạng xã hội Facebook để tìm hiểu và tham gia cùng cộng đồng những người phụ nữ sống xanh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm