GS Mark Sklansky thực hành kỹ thuật siêu âm tim thai trực tiếp tại Hội thảo: “Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”
Trình chiếu trực tiếp kỹ thuật siêu âm được thực hiện bởi GS. Mark Steven Sklansky
Ngày 13/12, Hội thảo “Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” tại Bệnh viện Đại học Phenikaa mang đến cơ hội cập nhật kiến thức chuẩn quốc tế, chẩn đoán và thực hành siêu âm tim thai, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc tim bẩm sinh ngay từ trước sinh. Đặc biệt, Hội thảo có phần trình diễn thực hành trực tiếp của GS Mark Sklansky - Giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực siêu âm tim thai và tim trẻ em đến từ Đại học California Los Angeles.
Hội thảo "Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh" do Bệnh viện Đại học Phenikaa tổ chức ngày 13/12 cập nhật kiến thức mới nhất về siêu âm, chẩn đoán dị tật tim bẩm sinh. Đồng thời, còn cập nhật các hướng dẫn mới nhất về mối liên hệ giữa chẩn đoán - điều trị và đẩy mạnh sự phối hợp giữa các chuyên ngành Y học bào thai, Sản khoa, Tim mạch, Nhi và Sơ sinh.

GS Mark Sklansky đến từ Đại học California Los Angeles (Hoa Kỳ) trực tiếp trình bày báo cáo tại Hội nghị
Trong bối cảnh tim bẩm sinh là dị tật phổ biến nhất tại Việt Nam với 10.000 - 12.000 trẻ mắc mới mỗi năm, việc nâng cao năng lực chẩn đoán sớm có ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt, siêu âm tim thai là bước thăm khám then chốt giúp nhận sớm các dị tật về cấu trúc cũng như hoạt động của tim thai. Nhờ đó, bác sĩ có thể chủ động xây dựng phác đồ theo dõi, can thiệp và chuẩn bị hồi sức sau khi bé chào đời, góp phần nâng cao cơ hội sống và chất lượng phát triển lâu dài cho trẻ.

Trình chiếu trực tiếp kỹ thuật siêu âm được thực hiện bởi GS. Mark Steven Sklansky
Một trong những nội dung được quan tâm nhất trong Hội thảo là phần trình diễn kỹ thuật siêu âm tim thai của GS. Mark Steven Sklansky - chuyên gia siêu âm tim thai và tim trẻ em đến từ Đại học California Los Angeles (UCLA). GS. Sklansky đã thực hiện trình diễn siêu âm tim thai trực tiếp trên hệ thống máy GE Voluson Expert 22, chia sẻ về các kỹ thuật thu hình ảnh và phân tích cấu trúc tim thai. Việc được quan sát trực tiếp kỹ thuật siêu âm từ một chuyên gia quốc tế giúp nâng cao kỹ năng thực hành và cập nhật phương pháp chẩn đoán theo tiêu chuẩn hiện đại.

TS. BS Nguyễn Thị Sim trình bày báo cáo tham luận “Can thiệp bào thai trong quản lý Bệnh tim bẩm sinh tại PhenikaaMec”
Ngoài phần trình diễn siêu âm, Hội thảo có 5 bài tham luận chuyên sâu từ các chuyên gia trong nước về các chủ đề: mặt cắt tiêu chuẩn, chẩn đoán dễ bỏ sót, và chiến lược xử trí sau sinh. Đặc biệt còn có phiên thảo luận đa chuyên khoa giữa các bác sĩ Y học bào thai - Sản - Nhi - Tim mạch - Sơ sinh, trực tiếp phân tích các góc nhìn toàn diện về các ca bệnh điển hình, giúp đưa ra chiến lược chẩn đoán, can thiệp và chăm sóc sau sinh tối ưu nhất cho trẻ mắc tim bẩm sinh.
TS.BS Nguyễn Thị Sim nhấn mạnh: "Hội thảo lần này là cơ hội để đội ngũ bác sĩ trong nước tiếp cận những chuẩn mực thực hành quốc tế trong lĩnh vực siêu âm tim thai. Chỉ khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên ngành và xây dựng được một quy trình chăm sóc liên tục từ giai đoạn bào thai đến sau sinh, trẻ mắc tim bẩm sinh mới có thể chào đời trong điều kiện an toàn nhất và có cơ hội phát triển khỏe mạnh về lâu dài".

TS. BS Nguyễn Thị Sim nhấn mạnh vai trò của Hội thảo và ý nghĩa đối với trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh tại Việt Nam
Được biết, Hội thảo "Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh" diễn ra tại Bệnh viện Đại học Phenikaa quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Tim mạch - Sản - Nhi - Y học bào thai. Tham dự chương trình có PGS.TS.BS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Bệnh viện Nhi Trung ương; TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec, nguyên Giám đốc Trung tâm Can thiệp bào thai - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; TS.BS Trần Đắc Đại, Trưởng khoa Tim mạch Nhi - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E; cùng ThS.BS Nguyễn Minh Vương, Phó Trưởng khoa Nhi PhenikaaMec, nguyên Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Bên cạnh đó, hội thảo còn thu hút sự tham gia của hơn 300 bác sĩ chuyên khoa đến từ nhiều bệnh viện trên toàn quốc, tạo nên diễn đàn khoa học uy tín, nơi các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán - điều trị tim thai, mở ra cơ hội sống khỏe mạnh cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam.