Gửi đơn tố cáo mãi không được giải quyết, nữ tiến sĩ còn bị dọa tạt axit

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Tiến sĩ Vũ Hồng Nhi, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Giáo dục, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, làm đơn kiến nghị gửi cả ban lãnh đạo Bảo tàng và Viện hàn lâm Khoa học xã hội. Sự việc từ năm 2024 đến nay nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trong khi đó, bà Nhi lại nhận được cuộc gọi qua điện thoại đe dọa tạt a xít.
Theo chia sẻ của bà Vũ Hồng Nhi, tháng 7/2022, bà được lãnh đạo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (từ đây gọi là Bảo tàng) mời lên làm việc. Tại buổi làm việc, bà bị quy kết các lỗi: Bị khách viết cảm tưởng ở sổ ghi phản ánh rất nặng nề; Tự ý bán hàng trong cơ quan; Tổ chức hoạt động trải nghiệm không trao đổi với lãnh đạo phòng; Tự ý kê khống số lượng khách từ 40 người lên 160 người để làm chứng từ cho đơn vị đối tác làm thanh toán khống.
Theo lãnh đạo Bảo tàng, đây là những sai phạm nặng.
Bà Nhi đưa ra những bằng chứng, chứng minh mình không liên quan đến những sai phạm như quy kết của lãnh đạo Bảo tàng; đồng thời đề nghị lãnh đạo Bảo tàng thành lập đoàn kiểm tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến các sai phạm nêu trên. Tuy nhiên, sau đó, lãnh đạo Bảo tàng không cho xử lý theo đề nghị của bà Nhi.

Bà Vũ Hồng Nhi trao đổi với phóng viên Báo PNVN
Đến tháng 2/2023, lãnh đạo Bảo tàng lại mời bà Nhi lên gặp và yêu cầu cán bộ phòng hành chính lập biên bản với nội dung quy kết cho bà Nhi đã tự ý cho phường Rối nước vào biểu diễn hoạt động dịch vụ và nhận đoàn trẻ em mầm non xem rối mà không thông qua lãnh đạo.
Tuy nhiên, khi bà Nhi trình bày việc này không liên quan đến mình, mà do người khác thực hiện nhưng lãnh đạo Bảo tạng lại không cho lập biên bản về hành vi đó.
Trong cuộc họp tổng kết cuối năm 2024, bà Nhi có phản ánh một số việc làm khuất tất, có dấu hiệu trái quy định của Phòng Truyền thông và Giáo dục (Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam), chưa được lãnh đạo Bảo tàng xem xét, kiểm tra làm rõ. Thay vì ghi nhận, lãnh đạo Bảo tàng lại quy kết cho bà Nhi là người gây mất đoàn kết nghiêm trọng trong phòng, không phục tùng cấp trên.
Ngoài ra, bà Nhi còn cho rằng, có dấu hiệu bà bị thủ trưởng cơ quan phân biệt đối xử khi rất khó có thể gặp, trao đổi công việc.
Phản ánh tiêu cực, bị trù dập?
Theo trình bày của bà Nhi, vấn đề bà gặp phải là do bà phản ánh những việc làm có dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. "Trong cơ quan có một số người đã có dấu hiệu làm trái quy định, chẳng hạn như họ tự ý tổ chức các hoạt động dịch vụ trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nhưng không làm hợp đồng với Bảo tàng, mà nhờ người khác đứng ra làm hợp đồng cá nhân. Khi tôi phản ánh những việc này đến lãnh đạo cơ quan, họ không kiểm tra, xử lý theo quy định, lại bao che, rồi quay sang ép tôi nhận khuyết điểm", bà Nhi cho biết.
Để minh chứng cho những thông tin mình đưa ra là có căn cứ, bà Nhi đã cung cấp cho phóng viên những tài liệu liên quan (những thông tin, tài liệu này đang được phóng viên của Báo tìm hiểu xác minh và đề nghị đơn vị, cá nhân liên quan trả lời).
Không nhận được sự giải quyết từ lãnh đạo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, bà Vũ Hồng Nhi đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chủ quản của Bảo tàng là Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. "Tôi đã gửi đơn đến Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã lâu, cũng có hai lần họ mời tôi lên làm việc, nhưng cho đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Khi tôi hỏi thì nhận được câu trả lời là đang trong quá trình xác minh".
Theo tài liệu bà Nhi cung cấp, cho thấy, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã thụ lý đơn của bà Nhi từ ngày 6/5/2025. Tuy nhiên, đến ngày 15/6/2025, đơn vị này ban hành Quyết định gia hạn xử lý đơn với thời gian 30 ngày, kể từ ngày 16/6/2025. Từ đó đến nay, bà Nhi không nhận được kết quả giải quyết.
Vì sao đơn tố cáo mãi chưa được giải quyết?
Để làm rõ sự việc theo phản ánh của bà Nhi, phóng viên Báo PNVN đã liên hệ với lãnh đạo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để làm việc. Ông Bùi Ngọc Quang, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, thừa nhận bà Nhi có kiến nghị về một số nội dung như phóng viên đề cập.
Tuy nhiên, ông Quang khẳng định chưa thể cung cấp thông tin cho phóng viên, vì Bảo tàng đang giao cho Thanh tra Nhân dân của cơ quan điều tra xác minh vụ việc, khi nào có kết quả sẽ cung cấp. Khi phóng viên đặt câu hỏi về thời hạn của việc điều tra xác minh, ông Quang lại cho rằng bà Nhi không đưa ra bằng chứng cụ thể nên chưa biết đến bao giờ mới có kết quả.
Phóng viên cũng đã liên hệ đặt lịch làm việc với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam để làm rõ những thông tin nêu trong đơn. Tuy nhiên, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam vẫn không có động thái phản hồi.
Ngày 3/9/2025, Báo Phụ nữ Việt Nam đã gửi Công văn đề nghị Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến những nội dung đơn tố cáo của bà Nhi nêu. Thế nhưng hơn 1 tháng trôi qua, Báo Phụ nữ Việt Nam vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.
Dọa tạt a xít nếu không rút đơn
Theo phản ánh của bà Nhi, sáng ngày 25/8/2025, bà nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ 0562072499, một người đàn ông yêu cầu bà Nhi rút đơn tố cáo gửi lên Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và cơ quan báo chí. Khi bà Nhi hỏi người đàn ông này là ai, có liên quan gì đến vụ việc này mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, người đàn ông này đưa ra những lời lẽ lăng mạ thô tục, sau đó đe dọa sẽ tạt a xít nếu như bà Nhi không làm theo yêu cầu.

Bà Vũ Hồng Nhi và gia đình đang phải sống trong sự lo lắng bất an trước sự đe dọa của các đối tượng giấu mặt
Bà Nhi bày tỏ lo lắng: "Họ ở trong tối, mình ở ngoài sáng, không thể biết trước được việc gì có thể xảy ra với tôi và những người thân trong gia đình tôi. Bởi lời lẽ của người đàn ông này tỏ ra rất hung hăng, mặc dù tôi đã cố gắng bình tĩnh yêu cầu anh ta nói chuyện nhẹ nhàng để rõ đầu đuôi, nhưng anh ta liên tục tuôn ra những lời lẽ khiếm nhã, sau đó là đe dọa rất đáng sợ".
Sau khi bị đe dọa qua điện thoại, bà Nhi đã làm đơn trình báo tới cơ quan Công an.
Phóng viên đã liên hệ với cơ quan công an nơi bà Nhi trình báo, đơn vị này cho biết đã nhận được thông tin và đang theo dõi, xác minh.
Vu Hong Nhi.mp4. moiClip bà Vũ Hồng Nhi bị đe dọa tạt a xít nếu không rút đơn
Theo bà Vũ Hồng Nhi, những nội dung tố cáo của bà là có chứng cứ kèm theo và bà chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong đơn. Thế nhưng, không biêt vì sao mà đến nay, tố cáo của bà vẫn chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết thấu đáo?
Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.