Hà Giang biểu dương 30 tập thể, cá nhân điển hình trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Chu Thị Ngọc Diệp (Hội LHPN tỉnh Hà Giang)
21/10/2020 - 14:31
Hà Giang biểu dương 30 tập thể, cá nhân điển hình trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình

Tối 20/10, Hội LHPN tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình biểu dương 30 tập thể, cá nhân điển hình thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tại Chương trình, bà Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang, đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm của Hội LHPN Việt Nam và sự trưởng thành, phát triển của Hội LHPN tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ; Đồng thời báo cáo kết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong những năm qua, cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong toàn tỉnh có 193 cơ sở Hội với trên 160 nghìn hội viên phụ nữ (HVPN) đang sinh hoạt tại 2.071 chi hội; trong đó có 136 nghìn HVPN là lao động nông thôn. Với nhận thức xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Hằng năm, Hội LHPN tỉnh đã ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm công tác Hội; giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Để đưa Phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực; năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã triển khai mô hình điểm "Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới" tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ. Đến nay đã nhân rộng được 129 chi hội và Cuộc vận động "Xây gia đình 5 không, 3 sạch" đã có 64.567 hộ đạt 8 tiêu chí.

Phụ nữ Hà Giang biểu dương 30 tập thể, cá nhân điển hình trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” - Ảnh 2.

Ra mắt Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch tại thôn Bắc Bừu (xã Yên Định, Bắc Mê)

Chị Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, cho biết: "Trong những năm qua, các hoạt động của Hội đều gắn thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong chị em HVPN nữ về xây dựng nhà sạch, vườn đẹp và tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường công cộng, trồng hoa, cây cảnh, đường bê tông nông thôn đã làm thay đổi diện mạo nông thôn được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao". Sự vào cuộc và nỗ lực, sáng tạo của các cấp Hội đã từng bước nâng cao nhận thức và vận động được đông đảo HVPN tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tại Chương trình,14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được UBND tỉnh trao Bằng khen.

Trước đó, vào tối 19/10, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức gặp cán bộ Hội qua các thời và nữ lãnh đạo các sở, ban, ngành trúng cử Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2015 và chiều 20/10 đã tổ chức cán bộ, công chức Hội LHPN tỉnh, các đại biểu điển hình thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" đến thăm Nhà bia tưởng niệm nơi thành lập Hội LHPN tỉnh Hà Giang.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm