Phụ nữ Hà Giang tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Trường Hùng
29/09/2020 - 10:33
Phụ nữ Hà Giang tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Hội LHPN tỉnh Hà Giang hỗ trợ hội viên, phụ nữ ở 11 huyện/thành phố trên địa bàn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã giúp đỡ 204 hộ đạt tiêu chí không đói nghèo, thành lập mới 22 Tổ Phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, 17 Chi hội Phụ nữ không vi phạm chính sách dân số, khơi thông 255 km cống rãnh, nhân rộng 10 Đoạn đường phụ nữ tự quản…

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội phụ nữ của tỉnh Hà Giang đã lựa chọn giúp đỡ 471 hộ đạt các tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", trong đó đã giúp 204 hộ đạt tiêu chí không đói nghèo. Các hoạt động giúp đỡ chủ yếu bằng hình thức cầm tay chỉ việc, tập trung vào hướng dẫn thực hiện các tiêu chí 3 sạch (Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ); tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình thực hiện các tiêu chí; giúp đỡ cây con giống, tiếp cận vốn để phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ ngày công lao động.

Về tiêu chí "Gia đình không đói nghèo", tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, thành lập mới 22 Tổ Phụ nữ liên kết phát triển kinh tế; Hỗ trợ thành lập mới một hợp tác xã; Hỗ trợ 7 phụ nữ khởi sự kinh doanh theo loại hình kinh tế hộ gia đình; Xây dựng 8 ý tưởng/đề án kinh doanh tham gia Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp; Kết nối 7 huyện/thành phố ký kết tiêu thụ sản phẩm cho hội viên, phụ nữ, các Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, hợp tác xã do Hội chỉ đạo, hỗ trợ thành lập; Nhân rộng 90 hộ tham gia mô hình "Nuôi giun quế khép kín", góp phần nâng cao thu nhập gia đình hội viên và bảo vệ môi trường.

Phụ nữ Hà Giang tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Vị Xuyên trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của hội viên, phụ nữ trên địa bàn

Về "Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội": Tổ chức tuyên truyền lồng ghép các nội dung liên quan đến phụ nữ và trẻ em được 3.606 cuộc cho trên 120.000 lượt người tham gia; Tổ chức cho 151 cán bộ Hội phụ nữ cấp cơ sở tham gia các lớp tập huấn về phòng chống xâm hại trẻ em.

Về "Gia đình không có bạo lực gia đình": Tổ chức trên 320 cuộc tuyên truyền về các văn bản pháp luật liên quan đến kỹ năng xây dựng và phòng chống bạo lực gia đình tới hơn 11.000 lượt phụ nữ; thành lập mới 2 Hội Nàng dâu tự quản với 96 thành viên.

Về "Gia đình không vi phạm chính sách dân số": Tổ chức lồng ghép trên 200 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện các luật pháp chính sách về bình đẳng giới và hôn nhân gia đình, Dân số/Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản với gần 9.000 lượt phụ nữ tham gia; Thành lập 17 Chi hội Phụ nữ không vi phạm chính sách dân số tại huyện Mèo Vạc.

Phụ nữ Hà Giang tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” - Ảnh 2.

Hội LHPN xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên) tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình... tới người dân trên địa bàn. Ảnh: Đán Thoan

Về "Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học": Tổ chức trên 300 cuộc tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng nuôi con dạy theo khoa học với 12.000 lượt người tham gia; Duy trì và nâng cao chất lượng 247 Câu lạc bộ Gia đình nuôi con khỏe - Dạy con ngoan.

Về "Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ": Tổ chức được 350 cuộc tuyên truyền về nội dung bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường với 14.000 người tham gia; Khơi thông 255 km cống rãnh, phát quang hơn 350 km bụi rậm đường giao thông; Thành lập mới 7 Tổ Phụ nữ xách làn/Túi dân tộc/Quẩy tấu đi chợ; Thành lập mới 16 Nhóm/Tổ Phân loại, thu gom và xử lý rác thải; Nhân rộng thêm 5 tuyến đường Phụ nữ nói không với rác thải và 10 Đoạn đường phụ nữ tự quản; Xây dựng mới 5 lò đốt rác thải mi ni.

Phụ nữ Hà Giang tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” - Ảnh 2.

Chi hội Phụ nữ thôn Bắc Bừu (xã Yên Định, Bắc Mê) làm đường giao thông. Ảnh: Hoàng Yến

Không dừng lại ở đó, phối hợp với các chính quyền địa phương, các cấp Hội đã thực hiện 169 phần việc: Nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, quét dọn, đắp lề đường được 19,2km; Làm 7 km đường bê tông nông thôn; Trồng 2.350m hoa hai ven đường, vẽ 75m tường hoa; Xây mới một nhà, 35 bể nước, 34 nhà tắm, 48 nhà tiêu hợp vệ sinh, đào được 21 hố phân loại và xử lý rác thải, di rời 11 chuồng trại xa nhà…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm