Hà Giang: Tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh

Nguyễn Long
24/11/2022 - 10:56
Hà Giang: Tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh

Tục bắt vợ của người Mông tại Hà Giang không còn phổ biến, song một số nơi có tính trạng biến tướng

Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) luôn chủ động tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động về bài trừ các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và cấp ủy, chính quyền cơ sở ở địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Tục "kéo vợ" là nét đẹp truyền thống trong cộng đồng người Mông ở vùng cao Hà Giang. Tuy nhiên, phong tục này đang có sự biến tướng, trở thành hủ tục "bắt vợ".

Hà Giang tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh - Ảnh 1.

Vụ việc "bắt vợ" gây xôn xao dư luận tại huyện Mèo Vạc hồi đầu năm 2022

Ðầu năm 2022, tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc xảy ra vụ việc "bắt vợ" gây xôn xao dư luận. G.M.C, sinh năm 2006, trú tại thôn Hấu Chúa, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc cố tình lôi kéo một cô gái trẻ "bắt" về làm vợ, mặc cho cô gái gào khóc, van xin. Chỉ đến khi có mặt cán bộ Công an xã Pả Vi, việc làm này mới dừng lại.

Không chỉ có những biến tướng trong phong tục "kéo vợ", nhiều hủ tục trong cưới xin vẫn tồn tại như thách cưới cao, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Cùng với đó là những hủ tục trong tang ma, điển hình như trong cộng đồng người Mông vẫn còn phong tục người chết không đưa vào áo quan, tang ma kéo dài từ 5 đến 7 ngày, giết mổ nhiều gia súc, cúng bái rườm rà, gây tốn kém và ảnh hưởng đến môi trường.

Hà Giang tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh - Ảnh 2.

Cán bộ tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Mới đây, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Mèo Vạc đã tổ chức tuyên truyền thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu thông qua hình thức sân khấu hóa và các buổi tuyên truyền lưu động tại cơ sở; tuyên truyền trên các biển bảng pa nô, áp phích, băng rôn. Lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện.

Hà Giang tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh - Ảnh 3.

Trung tâm Văn hóa huyện Mèo Vạc tổ chức tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu qua tiết mục kịch

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Mèo Vạc còn xây dựng 5 chuyên trang, chuyên mục, phổ biến 26 lượt các văn bản về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu và biên dịch bằng 2 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Mông) phát trên hệ thống Truyền thanh từ huyện đến cơ sở bằng loa di động.

Xây dựng 45 chương trình truyền thanh tuyên truyền bằng tiếng Mông, tiếng phổ thông; cắt dán, treo 10 băng rôn… dàn dựng 2 kịch bản chương trình (bao gồm: 1 tiểu phẩm kịch tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và 4 tiết mục văn nghệ đặc sắc theo chủ đề phát triển, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mèo Vạc gắn với bài trừ, tiến tới xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh).

Hà Giang tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh - Ảnh 4.

Đám cưới của đồng bào dân tộc thiểu số đã dần loại bỏ các hủ tục lạc hậu.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ văn hóa các xã, thị trấn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền các nội dung về bài trừ các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, duy trì tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống của huyện, xã đảm bảo các quy định về nếp sống văn minh cũng như thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Hà Giang là nơi sinh sống của 19 dân tộc, mỗi dân tộc có nét văn hóa truyền thống đặc sắc nhưng cũng còn nhiều phong tục, tập quán lạc hậu cần xóa bỏ. Ðầu năm 2022, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Nghị quyết số 27 về "Xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh" với mục tiêu đến năm 2030 xóa bỏ hoàn toàn các tập quán, phong tục lạc hậu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm