Tags:

hủ tục lạc hậu

Xóa hủ tục phụ nữ không chồng sinh con bị phạt vạ cả con trâu

Xóa hủ tục phụ nữ không chồng sinh con bị phạt vạ cả con trâu

Từ khi mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” được thành lập, đồng bào Bru-Vân Kiều ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã có nhiều chuyển biến trong suy nghĩ, hành động. Nhiều hủ tục, tập tục có hai từng bước được đẩy lùi, xóa bỏ.

"Khúc hát nơi biên cương" tuyên truyền xóa bỏ hủ tục cho đồng bào biên giới

"Khúc hát nơi biên cương" tuyên truyền xóa bỏ hủ tục cho đồng bào biên giới

“Tuyên truyền xóa bỏ những quan điểm lạc hậu, hủ tục lạc hậu” là một trong những nội dung quan trọng của chương trình “Khúc hát nơi biên cương” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp Trung tâm văn hóa và điện ảnh, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức từ ngày 10 đến 24/11, tại khu vực biên giới Lào Cai.

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội

Tình hình các vấn đề về xã hội ở nước ta đang được cải thiện mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển chung của đất nước.

Còn nhiều hủ tục lạc hậu cần xóa bỏ ở vùng cao Bắc Kạn

Còn nhiều hủ tục lạc hậu cần xóa bỏ ở vùng cao Bắc Kạn

Giáo Hiệu là một xã vùng cao thuộc tỉnh Bắc Kạn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Cho đến nay, mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ và truyền thông, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu.

Thiếu nữ Hà Nhì bước qua hủ tục “ngủ gác chuồng trâu”

Thiếu nữ Hà Nhì bước qua hủ tục “ngủ gác chuồng trâu”

Hủ tục ngủ gác chuồng trâu một thời là nỗi ám ảnh ở vùng người Hà Nhì cư trú. Ngày nay, thiếu nữ Hà Nhì đã hòa nhập vào môi trường xã hội phát triển, họ đã bước qua những hủ tục lạc hậu.

Hủ tục lạc hậu ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Hủ tục lạc hậu ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện nay, trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn còn những hủ tục lạc hậu như tục ăn trâu, tục kiêng cữ nặng nề, chôn cất lạc hậu,…

Hà Giang: Truyền thông xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, các hủ tục lạc hậu

Hà Giang: Truyền thông xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, các hủ tục lạc hậu

Ngày 14/4, Hội LHPN huyện Vị Xuyên, Hà Giang, tổ chức Hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong truyền thông xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh năm 2023.

Những y bác sĩ "lưu động" trên vùng cao

Những y bác sĩ "lưu động" trên vùng cao

Tại vùng sâu, vùng xa, để người dân được thăm khám, tiêm đầy đủ các loại vaccine, nhân viên y tế phải băng rừng, vượt suối đến từng bản, từng nhà. Thậm chí, các y bác sĩ còn phải tới tận lán trên nương mới gặp được người dân để tiêm phòng.

Hà Giang: Tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh

Hà Giang: Tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh

Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) luôn chủ động tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Phát động chiến dịch truyền thông phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Phát động chiến dịch truyền thông phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Mới đây, UBND xã Nậm Chạc (huyện Bát Xát, Lào Cai) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2022.