Hà Nam: Phụ huynh bị nhiễm Covid-19 khi đi chăm con là F0 ở Bệnh viện dã chiến

Linh Trần
08/11/2021 - 21:25
Hà Nam: Phụ huynh bị nhiễm Covid-19 khi đi chăm con  là F0 ở Bệnh viện dã chiến

Nhân viên y tế Hà Nam xét nghiệm Covid-19

Trong số 9 ca mắc Covid-19 tối ngày 8/11 tại Hà Nam, có 2 trường hợp là phụ huynh đi chăm con mắc Covid-19.

Tối ngày 8/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 9 trường hợp mới mắc Covid-19. Cụ thể:

1. Bệnh nhân BN971.554, có tên N.V.C, là nam giới, sinh năm 1992, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân đi chăm con ở Bệnh viện Dã chiến số 1 Lam Hạ, được phát hiện thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế.

2. Bệnh nhân BN971.555, có tên P.X.T, là nam giới, sinh năm 1980, ở thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân đi chăm con ở Bệnh viện Dã chiến số 1 Lam Hạ, được phát hiện thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế.

3. Bệnh nhân BN971.556, có tên N.V.V, là nam giới, sinh năm 1961, ở thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là chồng BN950.416, có tên V.T.N, ghi nhận ngày 05/11. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực đã được phong tỏa.

4. Bệnh nhân BN971.557, có tên T.V.K, là nam giới, sinh năm 1982, ở thôn Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nam từ ngày 07/11/2021. Khi về quê, bệnh nhân qua Trạm Y tế xã khai báo. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và phát hiện tại cơ sở y tế.

5. Bệnh nhân BN971.558, có tên S.S.B, là nam giới, sinh năm 1963. Bệnh nhân hiện ở thôn Yên Lão, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân quốc tịch Hàn Quốc, từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nam ngày 06/11/2021. Bệnh nhân phát hiện khi đã được cách ly tại nhà, thông qua khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngay khi về đến Hà Nam.

6. Bệnh nhân BN971.559, có tên Đ.T.K.H, là nữ giới, sinh năm 2006, ở thôn Kim Thượng, xã Kim Bình, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân BN967469, (BN theo bố đi dự hội nghị khách hàng tại Sóc Sơn, Hà Nội, ghi nhận ngày 7/11). Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực đã được phong tỏa.

7. Bệnh nhân BN971.560, có tên T.T.D, là nam giới, sinh năm 2006, ở thôn Mạnh Tiến, xã Kim Bình, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân BN967469, (BN theo bố đi dự hội nghị khách hàng tại Sóc Sơn, Hà Nội, ghi nhận ngày 7/11). Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực đã được phong tỏa.

8. Bệnh nhân BN971.561, có tên H.M.H, là nữ giới, sinh năm 1986, có địa chỉ thường trú ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nam từ ngày 01/11/2021. Bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly tự nguyện.

9. Bệnh nhân BN971.562, có tên N.H.H, là nam giới, sinh năm 1984, có địa chỉ thường trú ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nam từ ngày 01/11/2021. Bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly tự nguyện.

Hiện các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định và đã được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

Theo CDC Hà Nam, trong số 9 ca nhiễm mới được phát hiện, có 2 bệnh nhân đi chăm con là F0 ở BV Dã chiến số 1, được phát hiện thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế.

Ngoài các ca bệnh trên, thời gian vừa qua, CDC Hà Nam cũng ghi nhận một số trường hợp tương tự. Đây là những phụ huynh có con nhỏ mắc Covid-19, viết đơn cam kết tự nguyện cách ly cùng trẻ và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình điều trị.

Thống kê của Sở Y tế Hà Nam cho thấy, từ ngày 19/9/2021 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 1.085 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, số ca mắc tại cộng đồng là 54 trường hợp; tại các khu cách ly là 450 trường hợp; tại khu phong tỏa, tại nhà là 494 trường hợp và 87 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm