Hà Nội: 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy quán karaoke

Nguyễn Long
01/08/2022 - 17:40
Hà Nội: 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy quán karaoke

8 xe cứu hỏa được huy động. Ảnh: Tuấn Huy

Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke đang dừng hoạt động để sửa chữa. Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh.

Chiều 1/8, đại diện Công an phường Quan Hoa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy quán karaoke, địa chỉ tại số 231 phố Quan Hoa (Q.Cầu Giấy).

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng điều khoảng 8 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập tắt đám cháy. Quán karaoke nơi xảy ra hỏa hoạn có 6 tầng và 1 tum.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người, song có 3 xe cứu thương được điều tới.

"Công an phường huy động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường làm nhiệm vụ hỗ trợ, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường. Hiện đám cháy đã cơ bản được khống chế. Thông tin về thiệt hại tài sản cũng như về người đang được làm rõ", vị đại diện Công an phường Quan Hoa nói.

Theo Công an TP Hà Nội, sau khi nhận được tin báo, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán Karaoke đang dừng hoạt động để sửa chữa. Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh.

Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm