Bất chấp lệnh cấm tụ tập, "chợ cóc" ở Hà Nội vẫn nườm nượp kẻ bán - người mua

Nguyễn Long
27/03/2020 - 11:55
Bất chấp lệnh cấm tụ tập, "chợ cóc" ở Hà Nội vẫn nườm nượp kẻ bán - người mua
Nhiều "chợ cóc" trong những con ngõ nhỏ ở Hà Nội vẫn hoạt động bình thường, trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp với số bệnh nhân tăng lên từng ngày.
Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 1.

Sáng 27/3, chợ cóc trong một ngõ nhỏ trên phố Hoàng Cầu vẫn tấp nập người mua bán, trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 2.

Những người bán hàng này ngồi sát nhau, đặc biệt đông đúc vào buổi sáng, tiếng người mua kẻ bán huyên náo cả khu phố.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 3.

Hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp như thường lệ, mặc dù Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu người dân nên hạn chế ra đường, cấm tụ họp những nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 4.

Đồ tươi sống được bày bán ngay dưới lòng đường rất mất an toàn vệ sinh.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 5.

Người dân sinh sống tại đây cho biết, từ khi có dịch, lượng người đến chợ tuy giảm nhưng vẫn rất đông.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 6.

Chợ cóc trong một ngõ nhỏ phố Hào Nam cũng diễn ra như thường lệ.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 7.

Người dân vẫn chủ quan khi không đeo khẩu trang ngồi bán hàng, hoặc đeo cũng như không.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 8.

Chợ cóc tại khu vực Mỹ Đình cũng sôi nổi không kém.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 9.

2 cô gái này không đeo khẩu trang khi đi chợ.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 10.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa nghiêm túc thực hiện.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 11.

Hàng rong đứng ngay sát nhau, mặc dù cơ quan chức năng khuyến cáo nên giữ khoảng cách từ 2-3m để phòng chống dịch bệnh.

Chợ cóc vẫn tấp nập người trong khi dịch Covid-19 đang “căng thẳng” - Ảnh 12.

Để đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch Covid-19, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên ăn uống ở những nơi không đảm bảo vệ sinh.

Một số người dân sinh sống quanh khu chợ cóc này cho biết, mặc dù lực lượng an ninh khu vực đã tuyên truyền, nhắc nhở và nhiều lần đi "giải tán" đám đông, thế nhưng khi lực lượng chức năng rời đi thì tiểu thương lại quay lại bán hàng.

"Mặc dù nhà ngay gần chợ nhưng mấy tuần nay tôi toàn vào siêu thị mua đồ. Vì ở đó, người dân chấp hành nghiêm chỉnh hơn, ai không đeo khẩu trang là người ta không cho vào. Chứ ra ngoài chợ, vừa đông đúc, nhiều người còn không đeo khẩu trang nên sợ lắm"- bà Lê Thị Hằng (55 tuổi, ở phố Hoàng Cầu) cho hay.

Tối 25/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đã cao hơn, cửa an toàn đã hẹp hơn, nguy cơ trên địa bàn thành phố có những ổ dịch bệnh mang tính chất rất phức tạp.

Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng do việc người dân không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, vẫn còn hình thức tụ tập đông người. Trong kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội khẳng định tất cả các quán bar, karaoke, cà phê, nhà hàng, tập gym, sân vận động… phải dừng hoạt động toàn bộ, bất kể nội hay ngoại thành, trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, thực phẩm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm