Hà Nội: Bến xe khách nhộn nhịp, người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại sau kì nghỉ lễ 2/9

Đặng Long - Ngọc Linh
04/09/2023 - 16:34
Hà Nội: Bến xe khách nhộn nhịp, người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại sau kì nghỉ lễ 2/9

Nhiều người trở lại thành phố làm việc với lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo.

Sau kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, trong chiều hôm nay, hàng nghìn người dân lao động, học sinh, sinh viên đã trở lại chuẩn bị đi làm, đi học, khiến một số bến xe trở nên nhộn nhịp, đông đúc.
Hà Nội: Bến xe khách nhộn nhịp, người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại sau kì nghĩ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Hôm nay (4/9) là ngày nghỉ cuối cùng. Tại các bến xe trong chiều nay đã bắt đầu đón người lao động, học sinh, sinh viên quay trở lại Hà Nội sau kì nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày.

Hà Nội: Bến xe khách nhộn nhịp, người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại sau kì nghĩ lễ 2/9 - Ảnh 3.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát, hàng trăm hành khách đã sớm có mặt ngay trong đầu giờ chiều. Hầu hết đều là người lao động, học sinh và sinh viên từ các tỉnh như Hà Tĩnh, Thanh Hóa,...

Ai nấy cũng lỉnh kỉnh những vali hành lý, đồ đạc, nhu yếu phẩm,... mang từ quê lên. "Năm nay mình về chơi lễ khá dài, nên cũng trang thủ mua được ít đồ quê, mua để một phần dùng, một phần mang tặng mọi người cùng công ty"- chị Đặng Phương Hà (22 tuổi, Thanh Hóa) cho hay.

Nhiều người phải chen chúc để lấy hành lý sau khi xuống xe

Hà Nội: Bến xe khách nhộn nhịp, người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại sau kì nghĩ lễ 2/9 - Ảnh 6.

Một vài người còn phải dùng xe đẩy để thồ hàng hóa có khối lượng lớn.

Hà Nội: Bến xe khách nhộn nhịp, người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại sau kì nghĩ lễ 2/9 - Ảnh 7.

Trái ngược với cảnh nhộn nhịp của bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình trong chiều nay lại khá thưa vắng, không có quá nhiều hành khách dừng chân ở bến xe này.

Hà Nội: Bến xe khách nhộn nhịp, người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại sau kì nghĩ lễ 2/9 - Ảnh 8.

Tại khu vực nhà chờ xe, chỉ có lác đác vài người dân, hành lý đi kèm cũng gọn nhẹ, không quá cồng kềnh

Được biết, hành khách ở bến xe Mỹ Đình trong ngày hôm nay hầu hết là đi từ Hà Nội sang các tỉnh, còn lượng khách theo chiều ngược lại gần như không có.

Lượng khách đi từ các tỉnh đến bến xe Mỹ Đình khá ít ỏi. "Mình không nghĩ hôm nay quay lại Hà Nội lại vắng vẻ thế, vì hôm trước mình về rất đông người"- Thanh Trà (22 tuổi, Thái Nguyên) cho hay

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm