Hà Nội cần lập bản đồ các điểm sốt xuất huyết nguy cơ cao để phòng chống

T.G
16/07/2025 - 11:28
Hà Nội cần lập bản đồ các điểm sốt xuất huyết nguy cơ cao để phòng chống

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương (phải) làm việc về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: T.M/Vietnam+)

Nhận định dự báo dịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho hay bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội năm 2025 có thể tăng cao trong các tháng tiếp theo bởi nhiều yếu tố.

Các phường xã của Hà Nội cần thống kê ngay, lập bản đồ các điểm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, Hà Nội cần chú trọng hướng dẫn các đơn vị xây dựng và triển khai Kế hoạch về phòng chống dịch sốt xuất huyết các tháng cuối năm...

Thông tin trên được Bộ Y tế yêu cầu trong buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội, diễn ra chiều 15/7.

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân Hà Nội tại buổi làm việc cho thấy, từ đầu năm 2025 đến 15/7, toàn thành phố đã ghi nhận 365 trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết, không ghi nhận trường hợp nào tử vong, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2024 (1.166 mắc, không ghi nhận ca tử vong), bệnh nhân phân bố tại 90/126 xã, phường.

Một số xã, phường số mắc sốt xuất huyết cao là Hà Đông (26), Từ Liêm (19), Bình Minh, Tây Hồ (17), Phú Xuyên (13), Hát Môn (12).

Năm 2025 đã ghi nhận 7 ổ dịch sốt xuất huyết tại 5 xã, phường; hiện còn 4 ổ dịch đang hoạt động: Phú Xuyên (7 bệnh nhân), Hát Môn (3 bệnh nhân), Tây Hồ 2 ổ dịch (N15 khu TT Bộ Tư lệnh cảnh vệ 5 bệnh nhân và ngõ 445 Lạc Long Quân 3 bệnh nhân).

Tại Hà Nội, sốt xuất huyết là bệnh lưu hành, hàng năm đều ghi nhận số mắc cao với nhiều ổ dịch diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, ngành y tế đã tham mưu Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các địa phương xây dựng Đề án về chủ động phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn nhiều năm, bố trí kinh phí với mục đích sẵn sàng về nhân lực, vật tư, hóa chất cho công tác chủ động phòng dịch cũng như đáp ứng khi có dịch bệnh lan rộng.

Nhận định dự báo dịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho hay, bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội năm 2025 có thể tăng cao trong các tháng tiếp theo bởi các yếu tố: Theo chu kỳ dịch hàng năm, sốt xuất huyết tại Hà Nội thường gia tăng từ tháng 7, tăng nhanh trong tháng 8, 9 và đỉnh dịch thường vào tháng 10.

Cùng đó, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có xu hướng lan rộng ra khu vực ngoại thành trong vài năm gần đây, hiện tại đã ghi nhận ổ dịch từ 5 -7 bệnh nhân; Một số nơi chưa kiện toàn được ngay lực lượng cộng tác viên, đội xung kích hỗ trợ trong hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, khó khăn trong công tác phòng chống và xử lý ổ dịch.

Bên cạnh đó Hà Nội có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số đông, di biến động dân cư lớn, có nhiều chung cư, nhà cao tầng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện đóng trên địa bàn. Do đó, hàng năm có hàng chục nghìn người đến cư trú để học tập và làm ăn sinh sống làm gia tăng số lượng đối tượng cảm nhiễm với bệnh.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, thành viên đoàn công tác Bộ Y tế đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp một số thông tin liên quan đến phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá cao hiệu quả công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết của Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Hà Nội cần tiếp tục chủ động ứng phó, phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn cao điểm thời gian tới.

Theo chu kỳ dịch hằng năm, sốt xuất huyết tại Hà Nội thường gia tăng từ tháng 7, tăng nhanh trong tháng 8, 9 và đỉnh dịch thường vào tháng 10. Thời tiết mưa nhiều cũng dẫn đến nguy cơ truyền bệnh sinh sôi… Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Hà Nội cần chú trọng hướng dẫn các đơn vị xây dựng và triển khai Kế hoạch về phòng chống dịch sốt xuất huyết các tháng cuối năm, triển khai đề án về chủ động phòng chống sốt xuất huyết.

Mặt khác, Hà Nội cũng cần chỉ đạo các phường, xã kiện toàn sớm Ban Chỉ đạo, đội xung kích diệt bọ gậy, tổ chức các hoạt động giám sát chặt chẽ, thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, thường xuyên lồng ghép các hoạt động vệ sinh xanh - sạch - đẹp, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9).

Bên cạnh đó, Hà Nội cần tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Thành phố cần phân loại và quản lý tốt bệnh nhân sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế; đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ điều trị.

* Trước đó, chiều cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương và đoàn công tác đã làm việc về công tác phòng chống sốt xuất huyết tại phường Cửa Nam và đi kiểm tra thực tiễn công tác phòng chống dịch tại một số địa điểm trên địa bàn phường.

Nguồn: VNP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm