pnvnonline@phunuvietnam.vn

CDC Hà Nội tăng cường giám sát chặt chẽ các ổ dịch sốt xuất huyết
CDC Hà Nội nhận định, trong thời gian tới, một số dịch bệnh trên địa bàn thành phố có thể gia tăng do thời tiết diễn biến phức tạp, giao lưu đi lại nhiều khi người dân các tỉnh, thành phố, khách du lịch đến thành phố tăng cao trong cuối tháng 8 và đầu tháng 9, trong dịp tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn trên địa bàn.

Sốt xuất huyết tại TPHCM tiếp tục gia tăng, đã có 10 ca tử vong
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tính đến ngày 13/7, Thành phố ghi nhận 15.538 ca sốt xuất huyết Dengue, tăng 159,4% (9.548 ca) so với cùng kỳ năm 2024 (5.990 ca), và ghi nhận tổng cộng 10 ca tử vong.

Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Hà Nội cần lập bản đồ các điểm sốt xuất huyết nguy cơ cao để phòng chống
Nhận định dự báo dịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho hay bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội năm 2025 có thể tăng cao trong các tháng tiếp theo bởi nhiều yếu tố.

Ghi nhận 6 ca tử vong do sốt xuất huyết, TPHCM tăng cường phòng ngừa
Thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong gần 7 tháng năm 2025, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 14.370 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 153,3% so với cùng kỳ năm 2024 (8.696 ca).

Chu kỳ bùng phát dịch sốt xuất huyết ngày càng rút ngắn
Dịch sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế, tinh thần “từ sớm, từ xa, không để khi xảy ra dịch mới triển khai” đã được cụ thể hóa bằng hành động thực tiễn và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

TPHCM: Dịch sốt xuất huyết đến sớm và gia tăng ca bệnh nặng
Số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM tăng đột biến, đặc biệt là các trường hợp trẻ bị nguy kịch khi mắc sốt xuất huyết, đang dấy lên cảnh báo về một mùa dịch diễn biến phức tạp.

Biến đổi gen muỗi mang STD để giảm bệnh sốt rét
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Scientific Reports của Anh cho hay, muỗi là một trong những kẻ thù đáng gờm của loài người.

Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 2025
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sốt xuất huyết là một trong những bệnh truyền nhiễm có tốc độ gia tăng nhanh nhất trên toàn cầu, với số ca mắc tăng hơn 10 lần trong 2 thập kỷ qua. Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Y tế, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận hơn 18.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM.

Gần 23.000 trường hợp mắc, sốt xuất huyết vẫn là bệnh truyền nhiễm gây gánh nặng lớn tại Việt Nam
Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 22.974 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 5 ca tử vong tại Bình Dương, Bình Thuận, TPHCM, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sốt xuất huyết hiện vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm gây gánh nặng lớn tại Việt Nam.