Sốt xuất huyết gia tăng tại Phú Quốc: Người dân cần chủ động phòng bệnh trước nguy cơ lan rộng
Người dân chủ động tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng nghiêm trọng. (Ảnh: H.Khánh)
Từ đầu năm đến nay, đặc khu Phú Quốc ghi nhận hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có các trường hợp nặng. Trước diễn biến bệnh có chiều hướng gia tăng, ngành y tế địa phương đang triển khai các biện pháp kiểm soát dịch, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.
Theo ngành y tế, tính đến tuần 39/2026, Phú Quốc ghi nhận 1.032 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 34 ca nặng, tăng 6,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Một số khu vực như An Thới và Khu phố 7 được xác định là nơi có số ca mắc cao, cần tập trung giám sát và xử lý.
Tại Khoa Nội và Khoa Nhi, Trung tâm Y tế Phú Quốc, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang ở mức cao. Đáng chú ý, bệnh không chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ mà còn được ghi nhận ở người trưởng thành, cho thấy nguy cơ mắc bệnh vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm đối tượng.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh có thể diễn tiến nhanh với các dấu hiệu cảnh báo như xuất huyết, đau bụng, nôn ói, mệt lả hoặc tụt huyết áp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần duy trì thói quen kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước có nguy cơ phát sinh lăng quăng, giữ vệ sinh nơi ở, tránh muỗi đốt và đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang và Viện Pasteur TP.HCM chuẩn bị ra quân phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống sốt xuất huyết. (Ảnh: Báo An Giang)
Bên cạnh các biện pháp kiểm soát muỗi và vệ sinh môi trường, người dân hiện có thêm lựa chọn bảo vệ sức khỏe chủ động với vaccine phòng sốt xuất huyết. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), vaccine sốt xuất huyết được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam, giúp giảm hơn 80% nguy cơ mắc bệnh và giảm tới 90,4% nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết khi tiêm đủ liều.
Theo ThS.BS Lê Thanh Khôi - Phó Giám đốc Y khoa, trực thuộc Hội đồng Y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, thời tiết mưa nhiều kéo dài khiến các vật dụng chứa nước, hố ga, mái hiên, sân thượng, ban công hay những khu vực ít được vệ sinh trở thành nơi sinh sản lý tưởng của muỗi truyền bệnh.
BS. Thanh Khôi cũng lưu ý, virus Dengue có 4 tuýp huyết thanh, vì vậy một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong đời. Đáng chú ý, những trường hợp tái nhiễm có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn nếu không được phát hiện và theo dõi kịp thời.

Hiện vaccine sốt xuất huyết được chỉ định cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn, bao gồm cả người từng mắc bệnh trước đó.
Chuyên gia cho biết thêm, sốt xuất huyết không còn là bệnh chủ yếu ở trẻ em. Hiện nay, người lớn chiếm hơn 50% số ca mắc, trong đó không ít trường hợp nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng do chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Khi xuất hiện các biểu hiện như sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ, phát ban hoặc các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu bất thường..., người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm.
Hiện vaccine sốt xuất huyết được chỉ định cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn, bao gồm cả người từng mắc bệnh trước đó. Phác đồ gồm 2 mũi tiêm cách nhau 3 tháng, giúp phòng ngừa cả 4 tuýp virus Dengue.
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức phòng bệnh chủ động, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đang triển khai các hoạt động tư vấn sức khỏe, cung cấp thông tin về phòng ngừa sốt xuất huyết và hỗ trợ người dân tiếp cận vaccine theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Với hệ thống hơn 2.700 nhà thuốc và gần 240 trung tâm tiêm chủng tại nhiều tỉnh, thành, Long Châu tiếp tục mở rộng các điểm chăm sóc sức khỏe, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận các giải pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình.