Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Hà Nội chỉ đạo làm rõ suất ăn bán trú 40.000 đồng "lèo tèo" tại trường Tiểu học Trung Giã B

Tuấn Khang
Hà Nội chỉ đạo làm rõ suất ăn bán trú 40.000 đồng "lèo tèo" tại trường Tiểu học Trung Giã B

Suất ăn bán trú được phụ huynh phản ánh không tương xứng với mức giá 40.000 đồng tại Trường Tiểu học Trung Giã B

Sau phản ánh về suất ăn bán trú trị giá 40.000 đồng nhưng khẩu phần bị phụ huynh cho là nghèo nàn, thiếu định lượng, UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương kiểm tra, làm rõ và báo cáo kết quả.

Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà liên quan đến thông tin phản ánh về bữa ăn bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Trung Giã B (xã Trung Giã, Hà Nội).

Trước đó, báo chí đăng tải bài viết phản ánh về chất lượng suất ăn bán trú tại trường, trong đó nêu ý kiến của nhiều phụ huynh cho rằng khẩu phần ăn của học sinh chưa tương xứng với mức tiền phải chi trả và chưa bảo đảm về chất lượng, định lượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu UBND xã Trung Giã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh cụ thể những nội dung được báo chí phản ánh.

Theo chỉ đạo, UBND xã Trung Giã phải hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước 15 giờ ngày 9/9/2026.

Nội dung chỉ đạo được gửi tới Chủ tịch UBND thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các phường, xã trên địa bàn để nắm bắt, phối hợp trong công tác giám sát an toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường.

Suất ăn 40.000 đồng "đạm bạc"

Theo phản ánh của phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Trung Giã B, những ngày đầu năm học, bữa trưa bán trú của học sinh khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Hình ảnh suất ăn được phụ huynh chia sẻ cho thấy khẩu phần gồm cơm trắng, một lượng nhỏ giá đỗ xào, thịt băm và một xiên thịt gà nhỏ.

Một số phụ huynh cho rằng khẩu phần như vậy khá đơn điệu, lượng thức ăn ít, khó đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học, nhất là khi các em còn phải tiếp tục học tập vào buổi chiều.

Theo phản ánh, một số học sinh cũng cho biết thức ăn khó ăn nên chỉ ăn được ít cơm, canh. Có trường hợp đến hơn 12 giờ trưa ngày 8/9, học sinh vẫn phải chờ để được ăn.

Những phản ánh này khiến nhiều phụ huynh đặt câu hỏi về chất lượng, định lượng cũng như quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường.

Đáng chú ý, mức giá được áp dụng cho mỗi suất ăn là 40.000 đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 28.000 đồng và phụ huynh đóng 12.000 đồng.

Từ hình ảnh suất ăn thực tế, một số phụ huynh cho rằng giá trị bữa ăn nhìn bằng mắt thường dường như thấp hơn đáng kể so với số tiền 40.000 đồng được tính cho mỗi suất. Có người ước tính suất ăn chỉ tương đương khoảng 15.000-20.000 đồng.

Trước những phản ánh gay gắt của phụ huynh, chính quyền xã Trung Giã đã kiểm tra ngay trong trưa 8/9.

Ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã, cho biết đơn vị đang cung cấp suất ăn cho học sinh là cơ sở bên ngoài, thực hiện nấu sẵn rồi vận chuyển vào trường. Đây cũng là năm đầu tiên đơn vị này cung cấp suất ăn cho học sinh tại trường.

Theo lãnh đạo xã Trung Giã, đơn vị cung cấp có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, trước những phản ánh về chất lượng bữa ăn, địa phương đã yêu cầu tạm dừng hợp tác với đơn vị này để thực hiện thủ tục thay thế bằng một đơn vị cung ứng khác nhằm bảo đảm chất lượng tốt hơn.

Sau sự việc, UBND xã Trung Giã cũng tổ chức cuộc họp với ban giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh.

Địa phương cam kết thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên với sự tham gia của nhà trường, phụ huynh và tổ chuyên môn của xã; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày để kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Về phía Sở GD-ĐT Hà Nội, đơn vị cũng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh nhằm bảo đảm quyền lợi dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho học sinh.

Ý kiến của bạn
Bình luận