Hà Nội: Nhiều gia đình phấn khởi khi trợ cấp bữa ăn bán trú tăng
Việc Hà Nội quyết định nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027 mang đến niềm vui cho nhiều gia đình.
Giữa bối cảnh chi phí nuôi dạy con ngày càng tăng, việc Hà Nội quyết định nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027 đã mang đến niềm vui cho nhiều gia đình. Chính sách được các chuyên gia đánh giá là bước đầu tư thiết thực cho sức khỏe, tầm vóc và sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.
Những ngày giữa tháng 7, thông tin HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về việc nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học đã nhanh chóng lan tỏa trên các diễn đàn phụ huynh. Không ít người chia sẻ niềm vui bởi sau nhiều năm chi phí sinh hoạt liên tục tăng, khoản hỗ trợ mới sẽ giúp các gia đình giảm đáng kể áp lực tài chính.
Là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm (phường Xuân Phương, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, xã Hoài Đức, Hà Nội) có 2 con đang học tiểu học. Mỗi tháng, riêng tiền ăn bán trú của 2 con đã chiếm một khoản không nhỏ trong tổng chi tiêu của gia đình.
"2 cháu nhà tôi sinh đôi, cùng học tập tại Trường Tiểu học Di Trạch (Hà Nội). Trước kia, riêng tiền ăn bán trú của các con đã hơn 2 triệu đồng. Vợ chồng tôi đều làm công nhân, thu nhập chỉ ở mức trung bình. Tiền học không còn là nỗi lo lớn nhưng các khoản ăn bán trú, học kỹ năng, sách vở... cộng lại mỗi tháng cũng khá áp lực", chị Hương chia sẻ.
Nghe tin Hà Nội tăng mức hỗ trợ, chị Hương rất vui. Chính sách mới của thành phố sẽ giúp gia đình tiết kiệm được một khoản đáng kể. "Với nhiều người có điều kiện thì không quá lớn nhưng với chúng tôi thì rất ý nghĩa", chị Hương chia sẻ thêm.
Theo chị Hương, điều khiến chị vui hơn cả việc giảm gánh nặng chi phí là thông điệp thành phố dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em. Với số tiền tiết kiệm được mỗi tháng, chị Hương dự định sẽ dành để mua thêm sách hoặc cho các con tham gia một lớp năng khiếu yêu thích.
Anh Trần Văn Nam, sinh sống tại phường Tây Tựu (Hà Nội) cũng có 2 con đang học lớp 2 và lớp 4. Anh cho biết chi phí nuôi con ở thành phố ngày càng lớn, đặc biệt khi giá thực phẩm và các dịch vụ đều tăng.
"Thật sự mỗi đầu năm học là một lần phải cân đối lại ngân sách gia đình. Tiền học, tiền ăn, đồng phục, sách giáo khoa... cộng vào là con số không nhỏ. Vì thế khi nghe thành phố nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú, cả nhà đều rất vui."
Theo anh Nam, khoản hỗ trợ này thể hiện cách làm rất nhân văn và công bằng. Với anh, trẻ em nào cũng cần được chăm sóc dinh dưỡng tốt. Một bữa ăn đầy đủ sẽ giúp các con khỏe mạnh, học tập hiệu quả hơn.

Thông tin Hà Nội quyết định nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027 đã mang đến niềm vui cho nhiều gia đình.
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thu Hạnh, Phòng khám Đa khoa Tâm An (Hà Nội) đánh giá, việc tăng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú của Hà Nội là một chính sách có ý nghĩa thiết thực, vừa góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng học đường.
Với 10 năm kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em, bác sĩ Hạnh đánh giá giai đoạn tiểu học là "thời điểm vàng" để trẻ phát triển về thể chất, trí tuệ và hình thành những thói quen ăn uống lành mạnh. Nếu được bảo đảm một bữa trưa cân đối, đủ năng lượng và đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng ngay tại trường, học sinh sẽ có điều kiện phát triển chiều cao, cân nặng, tăng sức đề kháng và duy trì sự tập trung trong học tập.
"Bữa ăn bán trú không đơn thuần là giúp các em no bụng mà còn phải đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo từng độ tuổi. Việc thành phố tăng mức hỗ trợ sẽ giúp các trường có thêm nguồn lực để xây dựng thực đơn phong phú hơn, bổ sung nhiều thực phẩm giàu đạm, canxi, vitamin và khoáng chất, từ đó nâng cao chất lượng bữa ăn học đường", bà Hạnh nhận định.
Vị chuyên gia cũng cho rằng, chính sách mang ý nghĩa công bằng trong tiếp cận dinh dưỡng. Khi mức hỗ trợ được nâng lên, học sinh ở nhiều hoàn cảnh khác nhau đều có cơ hội được sử dụng bữa ăn đạt tiêu chuẩn, góp phần thu hẹp sự chênh lệch về điều kiện chăm sóc sức khỏe giữa các nhóm trẻ em.
Theo bà Hạnh, về lâu dài, đầu tư cho bữa ăn học đường là một trong những khoản đầu tư có hiệu quả cao nhất. Một thế hệ học sinh được nuôi dưỡng đầy đủ sẽ có nền tảng sức khỏe tốt hơn, học tập hiệu quả hơn và phát triển toàn diện hơn.
Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (Kỳ họp thứ năm), HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027.
Theo Nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài và có nhu cầu tham gia dịch vụ bán trú.
Nghị quyết quy định 2 mức hỗ trợ khác nhau nhằm bảo đảm tính công bằng và ưu tiên đối với các nhóm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
Cụ thể, mức hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày được áp dụng đối với: Học sinh cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; học sinh khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội; con liệt sĩ; con Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; con thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và con bệnh binh. Đối với các học sinh còn lại, thành phố hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày.