Hà Nội yêu cầu các trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến 15/4

PV
28/03/2020 - 00:07
Hà Nội yêu cầu các trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến 15/4
Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết tình hình dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp và yêu cầu các trường trên toàn thành phố cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/4.

Phát biểu tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 27/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực hơn nữa thực hiện các giải pháp chống dịch Covid-19, tuyệt đối không lơ là chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để. 

Thành phố quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn tiếp tục phức tạp trong 15 ngày tới, do vậy, yêu cầu tất cả các trường học các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/4/2020. 

Trong thời gian học sinh nghỉ học tránh dịch, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tiến hành học qua truyền hình đối với học sinh từ lớp 4 đến lớp 12. Các bài dạy là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong năm học 2019-2020.

Hà Nội cho học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/4 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Hà Nội sẽ dừng mừng mọi hoạt động hội họp, các hoạt động tập trung trên 20 người một phòng. Không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu đeo khẩu trang; thực hiện đúng khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị: Các cấp các ngành quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch, bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của người dân Thủ đô là mục tiêu tối thượng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm