Hà Nội: Có ca nghi nhiễm Covid-19 sau 107 ngày không phát hiện ca nhiễm mới

Hà Khê
29/07/2020 - 11:47
Hà Nội: Có ca nghi nhiễm Covid-19 sau 107 ngày không phát hiện ca nhiễm mới
Cơ quan chức năng đã phong tỏa nhà hàng Pizza trên phố Trần Thái Tông và con ngõ ở Mễ Trì Thượng, nơi xuất hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19.

Khoảng 10h sáng nay (29/7), quan sát của PV tại hiện trường - một quán Pizza trên phố Trần Thái Tông (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa nhà hàng này, đồng thời phun khử trùng. Bởi trước đó, một nam nhân viên của nhà hàng này nghi nhiễm Covid-19.

Thông tin ban đầu, ca nghi nhiễm là một nam nhân viên của quán. Người này đi Đà Nẵng du lịch cùng gia đình (29 người) từ ngày 12 đến ngày 15/7.

Quán Pizza trên phố Trần Thái Tông, nơi nam nhân viên làm việc nghi nhiễm Covid - 19 đã được phong tỏa, khử trùng, toàn bộ nhân viên không được ra ngoài.

Quán Pizza trên phố Trần Thái Tông, nơi nam nhân viên làm việc nghi nhiễm Covid-19, đã được phong tỏa, khử trùng, toàn bộ nhân viên không được ra ngoài.

Đến ngày 23/7, nam nhân viên sốt nhẹ kèm ho có đờm đặc. Ngày 28/7, người này đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và được hướng dẫn nhập viện cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy nam nhân viên này dương tính với SARS-CoV-2.

Quán Pizza này đã được phong tỏa.

Quán Pizza này đã được phong tỏa.

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng đã phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm) - nơi nam nhân viên của quán Pizza sinh sống.

Lãnh đạo UBND phường Mễ Trì cũng xác nhận thông tin trên địa bàn phường Mễ Trì có 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Một con ngõ trên phố Mễ Trì Thượng cũng đã được phong tỏa, khử trùng. Đây là nơi mà nam nhân viên nghi nhiễm Covid - 19 sinh sống.

Một con ngõ trên phố Mễ Trì Thượng cũng đã được phong tỏa, khử trùng. Đây là nơi nam nhân viên nghi nhiễm Covid-19 sinh sống.

Trao đổi thêm về trường hợp nghi nhiễm này, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết, đang chờ kết quả xét nghiệm một trường hợp ho, sốt trở về từ Đà Nẵng.

Cụ thể, theo ông Tuấn, trường hợp này đi du lịch từ Đà Nẵng về, có biểu hiện ho, sốt và vào thẳng Bệnh viện Nhiệt đới TƯ thăm khám. "Hiện chúng tôi cũng đang chờ kết quả xét nghiệm của Bệnh viện", ông Tuấn nói.

Lực lượng công an có mặt để thực hiện việc phong tỏa và đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài quán Pizza.

Lực lượng công an có mặt để thực hiện việc phong tỏa và đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài quán Pizza.

Tính đến sáng 29/7, Hà Nội đã qua 107 ngày không phát hiện ca bệnh mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố hôm 27/7, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nói Hà Nội là nơi nguy cơ lây nhiễm cao do số lượng người từ Đà Nẵng về rất đông, khoảng 15.000 đến 20.000 người.

Để phòng dịch, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu những người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay và đã đến một số nơi liên quan đến các ca dương tính (Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng; các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu; Trung tâm tiệc cưới For you palace) phải cách ly, khai báo y tế để lấy mẫu xét nghiệm.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm