Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/11/2025 - 08:39 (GMT+7)

Hà Nội có thêm 6 ổ dịch sốt xuất huyết mới

Thành Nam
Hà Nội có thêm 6 ổ dịch sốt xuất huyết mới

Nhân viên Trạm Y tế xã tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết trong cộng đồng.

Trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận 305 ca mắc sốt xuất huyết và thêm 6 ổ dịch mới, nâng tổng số ca từ đầu năm lên hơn 5.600 trường hợp. Dù số mắc đã giảm so với tuần trước, ngành y tế cảnh báo dịch vẫn ở giai đoạn cao điểm, nguy cơ tiếp tục xuất hiện ca nặng và ổ dịch mới.

Muỗi Aedes vẫn hoạt động mạnh dù trời chuyển lạnh

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 305 ca mắc sốt xuất huyết, giảm so với 432 ca của tuần trước đó. Tuy nhiên, thêm 6 ổ dịch mới được ghi nhận tại Phúc Thọ, Phú Thượng, Tây Mỗ, Thanh Oai và Thượng Phúc, nâng tổng số ổ dịch đang hoạt động lên 21 ổ.

Tính từ đầu năm 2025, Hà Nội đã ghi nhận 5.609 ca mắc sốt xuất huyết, chưa có ca tử vong. CDC Hà Nội đánh giá dù số mắc có xu hướng giảm trong vài tuần gần đây, tình hình vẫn đáng lo ngại vì thành phố đang trong thời kỳ đỉnh dịch theo chu kỳ hàng năm, nguy cơ bùng phát ổ dịch mới vẫn hiện hữu.

Đại diện CDC Hà Nội cho biết kết quả giám sát tại nhiều khu vực cho thấy chỉ số côn trùng sau xử lý vẫn cao, đặc biệt tại các ổ dịch mới phát sinh. Điều này đồng nghĩa muỗi truyền bệnh chưa được kiểm soát triệt để, có thể tiếp tục gây ra ca bệnh mới trong những tuần tiếp theo. “Số ca mắc đã giảm, nhưng chưa ổn định và vẫn ở mức cao. Nguy cơ ghi nhận thêm ổ dịch là rất lớn”- đại diện CDC nhấn mạnh.

Hiện CDC Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong công tác giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch; theo dõi chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ cao; đồng thời yêu cầu trạm y tế phường, xã tăng cường phát hiện ca bệnh qua cả hệ thống báo cáo và khảo sát cộng đồng. Các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng/bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành vẫn được triển khai liên tục tại các điểm nóng.

Hà Nội có thêm 6 ổ dịch sốt xuất huyết mới - Ảnh 1.

Phun thuốc muỗi để phòng ngừa phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh minh hoạ

Giải thích về việc dịch chưa giảm dù thời tiết đã bắt đầu lạnh, TS. Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khoa Côn trùng, Viện Sốt rét – Côn trùng – Ký sinh trùng Trung ương – cho biết muỗi Aedes, tác nhân truyền sốt xuất huyết, sinh sản phụ thuộc vào nhiệt độ và lượng mưa. Đặc biệt, loài muỗi này sống chủ yếu trong nhà, nơi nhiệt độ ấm hơn ngoài trời, giúp chúng tồn tại tốt ngay cả khi thời tiết lạnh dần.

Theo TS. Dũng, trong điều kiện 25–27°C, muỗi Aedes phát triển từ trứng thành muỗi trưởng thành trong 10–15 ngày. Khi nhiệt độ trên 30°C, chu kỳ phát triển rút ngắn chỉ còn khoảng một tuần, khiến số lượng muỗi tăng rất nhanh. Vì vậy, sốt xuất huyết thường gia tăng từ tháng 6–7 và đạt đỉnh vào tháng 9–10. Dù bước sang tháng 11–12, tốc độ sinh sản của muỗi chậm lại, nhưng cần ít nhất 1–2 tháng số lượng muỗi mới giảm rõ rệt và số ca bệnh mới giảm theo.

“Muỗi Aedes sống chủ yếu trong nhà. Khi ngoài trời bắt đầu lạnh, nhiệt độ trong nhà vẫn là môi trường thuận lợi để muỗi phát triển và truyền bệnh. Vì vậy, số ca mắc không thể giảm ngay lập tức khi thời tiết chuyển mùa”- TS. Dũng phân tích

Gia tăng ca nặng, cảnh báo nguy cơ sốc Dengue

Tại các bệnh viện, số bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện có dấu hiệu nặng vẫn ghi nhận đều đặn. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết những ngày gần đây luôn có hàng chục bệnh nhân đang điều trị, trong đó có nhiều trường hợp biến chứng nặng.

BS. Trần Thị Kim Anh – Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết bệnh nhân có thể chuyển nặng từ ngày thứ 3 của bệnh. Các dấu hiệu nguy hiểm bao gồm đau bụng, gan to, nôn nhiều, tiểu ít, vật vã, lơ mơ hoặc li bì. Nhiều bệnh nhân khi nhập viện đã có tình trạng cô đặc máu và tiểu cầu giảm sâu, dẫn đến nguy cơ sốc Dengue hoặc xuất huyết nặng như xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu, phân đen, chảy máu nội tạng và thậm chí xuất huyết não.

Hà Nội có thêm 6 ổ dịch sốt xuất huyết mới - Ảnh 2.

Nhân viên y tế phun hóa chất phòng bệnh sốt xuất huyết

Một vấn đề đáng lo ngại là giai đoạn nguy hiểm của bệnh – từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 – trùng với thời điểm bệnh nhân thường hết sốt. Điều này khiến nhiều người chủ quan, nghĩ rằng bệnh sắp khỏi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là thời điểm các biến chứng có thể khởi phát nhanh và diễn biến nghiêm trọng nếu không được theo dõi sát.

Những người cao tuổi, có bệnh nền mạn tính như tiểu đường, tim mạch, suy gan, suy thận, người thừa cân, béo phì, người suy giảm miễn dịch hoặc người sử dụng corticoid kéo dài là nhóm có nguy cơ cao diễn tiến nặng và cần được theo dõi y tế chặt chẽ hơn.

BS. Kim Anh khuyến cáo: “Người bệnh nghi ngờ sốt xuất huyết cần được khám và đánh giá mỗi ngày, đặc biệt từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7. Nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo, cần đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời”.

Trong bối cảnh số ca mắc vẫn chưa giảm mạnh, Hà Nội khuyến cáo người dân tiếp tục cảnh giác, chủ động phòng bệnh và tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.

Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết trong giai đoạn cao điểm, ngành Y tế Hà Nội đề nghị người dân thực hiện nghiêm các biện pháp:

+ Vệ sinh dụng cụ chứa nước hàng tuần, thay nước bình hoa, bát nước kê chân tủ; che đậy bể chứa và thả cá diệt bọ gậy.

+ Loại bỏ phế thải, vật dụng chứa nước đọng xung quanh nhà.

+ Phòng muỗi đốt bằng cách nằm màn, sử dụng thuốc chống muỗi, lắp lưới chống muỗi.

+ Khi có triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, phát ban… cần đi khám ngay, không tự ý điều trị tại nhà.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận