Hà Nội: Đi xe gắn chữ cảnh sát, mặc quần đùi, áo phông thu đồ của phụ nữ bán dạo

Hà Khê
03/08/2020 - 20:33
Hà Nội: Đi xe gắn chữ cảnh sát, mặc quần đùi, áo phông thu đồ của phụ nữ bán dạo
Người đàn ông mặc quần đùi, áo phông đi xe biển xanh có gắn dòng chữ cảnh sát, mang BKS 31A - 7141 thu đồ của người phụ nữ bên đường dẫn đến 2 bên tranh cãi. Toàn bộ sự việc đã được một người đi đường quay lại.

Chiều 1/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ trung tuổi đứng ôm một thanh niên từ phía sau rất chặt, ngay cạnh chiếc xe tải nhỏ biển xanh, có dán dòng chữ cảnh sát.

Sự việc được một người đi đường quay lại rồi đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao lẫn bức xúc.

Người đăng tải đoạn video trên ghi thêm thông tin về sự việc như sau: "ĐI XE CÔNG VỤ KHÔNG MẶC QUẦN ÁO CÔNG VỤ. Sáng nay, một xe dán chữ sảnh sát, có gắn đèn còi ưu tiên được điều khiển bởi một nam thanh niên đã dừng lại rồi lấy đi đồ bán dạo của một phụ nữ đậu xe máy trên lề đường.

Điều đáng nói, thanh niên láy xe công vụ mặc quần áo như đi dạo phố, cafe cuối tuần.

Vụ việc xảy ra ở Tổ 6, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội".

Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi ôm, giằng co với người đàn ông đi xe biển xanh, gắn chữ cảnh sát (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi ôm, giằng co với người đàn ông đi xe biển xanh, gắn chữ cảnh sát (ảnh cắt từ clip)

Nội dung đoạn video được đăng tải như sau. Một người điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường thì bắt gặp một người phụ nữ trung tuổi đứng ôm phía sau người đàn ông trẻ tuổi, giằng co và cãi nhau. Người điều khiển xe ô tô liền quay lại clip và sau đó dừng xe, xuống can thiệp.

Trong clip, người đàn ông đi xe biển xanh, có dòng chữ cảnh sát khi bị ôm ghì từ phía sau nói: "Buông. Buông".

Đáp lại, người phụ nữ vẫn ôm chặt rồi bảo: "Mày ăn cướp của tao, tao không bán".

Người đàn ông mặc quần đùi, áo phông tiếp tục: "Buông"

Người đàn ông mặc quần đùi, đi xe biển xanh, gắn chữ cảnh sát (ảnh cắt từ clip)

Người đàn ông mặc quần đùi, đi xe biển xanh, gắn chữ cảnh sát (ảnh cắt từ clip)

Người phụ nữ thứ 3 đứng trên hè phố nói xuống: "Này, cô ấy chở về, chứ cô ấy có bán đâu".

Người đàn ông mặc quần đùi, đi xe cảnh sát tiếp tục hét lên: "Buông".

Người phụ nữ vẫn ôm chặt kiểu giằng co và nói: "Tao không bán"

Lúc này, người đàn ông thứ 4 xuất hiện, cũng là người quay clip nói: "Em làm cái gì đấy. Em làm cái gì đấy".

Người phụ nữ nói: "Không phải công an mà ăn cướp", rồi buông người đàn ông mặc quần đùi, áo phông ra.

Thấy người phụ nữ nói vậy, anh ta quay lại nói lớn: "Cái gì, cái gì, cái gì?".

Người phụ nữ tiếp tục nói: "Mày ăn cướp của dân à?".

Lúc này, người quay clip tiếp tục hỏi: "Em làm cái gì đấy".

Người đàn ông mặc quần đùi, áo phông, đi giày thể thao bước xuống xe và bảo: "Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố".

Người quay clip tiếp tục chất vấn: "Nhưng em ăn mặc như thế này là không phải thi hành công vụ rồi. Đúng không, em ăn mặc như này mà em xuống cướp đồ của người ta là không được rồi. Bản thân người ta cũng rất là khổ rồi mà em đi làm như này là không được".

Người đi xe biển xanh bước lên xe có gắn dòng chữ cảnh sát, đeo BKS màu xanh và bảo: "Em đang bảo vệ quyền lợi cho mọi người dân đấy".

"Em ăn mặc rất giống người đang đi chơi. Anh đi qua thôi nhưng anh nhìn thấy rất là bức xúc", người quay clip chốt lại.

Ngay sau khi đoạn video trên được đăng tải, dư luận mạng xã hội bàn tán và tỏ ra không đồng tình với cách hành xử của người đàn ông mặc quần đùi, áo phông, đi xe biển xanh kia.

Nhiều người đưa ra bình luận, nếu thực hiện công vụ thì phải ăn mặc chỉn chu, đàng hoàng, thực hiện đúng quy trình chứ không thể một mình lái xe biển xanh ra thu giữ hàng hóa của người bán hàng rong như vậy được.

Theo thông tin được người đăng tải clip tiết lộ, sự việc được quay lại tại tổ 6, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an phường Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội) cho biết, sau khi sự việc xảy ra đã tổ chức họp kiểm điểm và đề xuất lên Công an quận Long Biên hình thức xử lý đối với cán bộ trên. Theo đó, Công an quận Long Biên đề xuất Công an thành phố Hà Nội  thi hành kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển cán bộ trên về làm trực ban tại Công an quận Long Biên,

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm