"Hà Nội - điểm đến xanh" quảng bá du lịch Thủ đô hậu Covid-19

Vân Anh
29/06/2020 - 14:34
"Hà Nội - điểm đến xanh" quảng bá du lịch Thủ đô hậu Covid-19

Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ chuyên và không chuyên dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn - NSND Trịnh Thuý Mùi và các Phó tổng đạo diễn: NSND Hương Thơm, NSND Lê Khanh cùng trình diễn các màn nghệ thuật đặc sắc, rực rỡ và sôi động ngay trên phố đi bộ Hồ Gươm

Chuỗi sự kiện Lễ hội đường phố mang tên "Hà Nội - điểm đến xanh" được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm không chỉ mang đậm tính giải trí cuối tuần mà còn quảng bá, giới thiệu những nét đẹp độc đáo của thiên nhiên, con người và văn hóa Hà Nội, kích cầu du lịch hậu Covid-19 cho Thủ đô.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về kích cầu du lịch nội địa, được sự chỉ đạo của UBND Thành Phố Hà Nội, Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ hội đường phố mang tên "Hà Nội – điểm đến xanh" tại phố đi bộ Hồ Gươm.

"Hà Nội - điểm đến xanh" quảng bá du lịch Thủ đô hậu Covid-19 - Ảnh 1.

Trình diễn Áo dài tại Lễ hội

Các tiết mục sôi động tại lễ hội

Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện điểm đến xanh quảng bá  du lịch - Ảnh 3.

Lễ hội đường phố Hà Nội - điểm đến xanh được tổ chức vào tối cuối tuần qua tại Hồ Gươm đã thu hút được hàng chục ngàn khán giả ở khắp nơi đổ về thưởng thức nghệ thuật, xem diễu hành và tham gia một số trò chơi dân gian rất thú vị và ý nghĩa nhất là đối với trẻ em

Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện điểm đến xanh quảng bá  du lịch - Ảnh 4.

Cũng nằm trong chuỗi chương trình quảng bá cho du lịch Hà Nội, chương trình nghệ thuật mang tên "Hà Nội - Những ngày tháng không thể nào quên" ca ngợi vẻ đẹp thanh lịch nhưng kiên cường, bất khuất của người dân Thủ đô

Chương trình nghệ thuật do NSND Trịnh Thuý Mùi làm tổng đạo diễn tái hiện lại những năm tháng không thể nào quên của một Hà Nội kiên cường đánh giặc, của một Hà Nội ngày hôm cũng vừa trải qua trận chiến chống dịch Covid-19 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, hàng ngàn y bác sĩ và những tình nguyện viên trên tuyến đầu chống dịch đã chiến đấu, hy sinh thời gian và công sức để giữ vững an toàn sức khỏe cho người dân. 

Lễ hội đường phố "Hà Nội - điểm đến xanh" và chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Những tháng ngày không thể nào quên" đã góp phần quảng bá, giới thiệu những nét đẹp độc đáo của thiên nhiên, con người và văn hóa Hà Nội, từ đó kích cầu du lịch nhằm mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội cho Thủ đô.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm