Hà Nội đón hơn 3 triệu lượt khách trong tháng 7, doanh thu du lịch đạt 12.300 tỷ đồng
Đến Hồ Văn, du khách sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân
Trong tháng 7/2026, du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với hơn 3,16 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này góp phần đưa tổng lượng khách đến Thủ đô trong 7 tháng đầu năm lên 21,16 triệu lượt, khẳng định sức hút ngày càng lớn của điểm đến Hà Nội.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tổng số khách đến Thủ đô tháng 7 có khoảng 666.670 lượt khách quốc tế, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khoảng 470.000 lượt khách lưu trú. Khách du lịch nội địa đạt 2,5 triệu lượt, tăng 10,9%.
Sự tăng trưởng về lượng khách kéo theo doanh thu du lịch tiếp tục khởi sắc. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 7 ước đạt 12.300 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng, doanh thu du lịch đạt khoảng 86.470 tỷ đồng, tăng 17,9%.
Đáng chú ý, thị trường khách quốc tế tiếp tục là điểm sáng của ngành du lịch Thủ đô. Trong 7 tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 5,31 triệu lượt khách quốc tế, tăng tới 25% so với cùng kỳ, cho thấy sức cạnh tranh và vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao.

Không gian sân khấu mặt nước (đảo Kim Châu) - nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc
Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, kết quả trên đến từ việc thành phố liên tục tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn và phát triển nhiều sản phẩm mới. Trong đó, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra cuối tháng 6 tại khu vực Tây Hồ đã thu hút gần 300.000 lượt khách chỉ trong ba ngày, tạo hiệu ứng tích cực cho mùa du lịch hè.
Song song với đó, Hà Nội tiếp tục mở rộng các sản phẩm du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp. Thành phố vừa công bố điểm du lịch cộng đồng Mường Cốc (xã Mỹ Đức), khảo sát mô hình du lịch tại bản Dao (xã Ba Vì), đồng thời phát triển các tuyến trải nghiệm gắn với làng nghề, nông thôn tại Ứng Hòa, Phượng Dực, Bát Tràng... nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Hạ tầng phục vụ du lịch cũng tiếp tục được nâng cấp. Hiện Hà Nội có 3.769 cơ sở lưu trú với hơn 72.400 phòng; công suất sử dụng phòng khách sạn trong tháng 7 đạt khoảng 58,2%, tăng 1,25 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Thành phố cũng có 64 cơ sở dịch vụ ăn uống, mua sắm và vui chơi đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.
Bên cạnh đó, ngành du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh và thanh toán không tiền mặt; tăng cường quảng bá trên các nền tảng số nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến tại thị trường quốc tế, tham gia Hội chợ Du lịch thế giới WTM London 2026 và tổ chức chương trình quảng bá du lịch tại Bắc Kinh, Thiên Tân (Trung Quốc).
Đồng thời, thành phố đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ công nhận các khu du lịch quốc gia như Ba Vì, chùa Hương và khu vực hồ Hoàn Kiếm, hướng tới mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế trong những năm tới.