Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/05/2026 - 12:56 (GMT+7)

Hà Nội thu 62.770 tỷ đồng, đón gần 15 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm

PV
Hà Nội thu 62.770 tỷ đồng, đón gần 15 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm

Trình diễn áo dài tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một địa chỉ thu hút du khách khi đến Thủ đô

Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi đón gần 15 triệu lượt khách, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo từ Sở Du lịch Hà Nội, ước tính tổng lượng khách đến Thủ đô giai đoạn này đạt khoảng 14,98 triệu lượt (tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 4,06 triệu lượt, tăng trưởng mạnh 28,1%; khách nội địa ước đạt 10,92 triệu lượt, tăng 13,7%.

Tổng thu từ khách du lịch mang về khoảng 62.770 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trước đó, tính riêng trong quý I/2026, Hà Nội cũng đã ghi nhận kết quả ấn tượng với 9,05 triệu lượt khách và doanh thu đạt 38,22 nghìn tỷ đồng.

Song song với lượng khách tăng cao, ngành lưu trú cũng giữ vững phong độ ổn định. Tính đến tháng 5/2026, toàn thành phố có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.200 phòng. Công suất sử dụng phòng trung bình trong 5 tháng đầu năm đạt khoảng 65,7%, tăng 2,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Để đạt được những con số ấn tượng trên, ngay từ đầu năm, ngành du lịch Hà Nội đã triển khai hàng loạt hoạt động quảng bá, xúc tiến quy mô lớn. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề Du lịch xanh - Trải nghiệm số tại Công viên Thống Nhất, thu hút gần 80.000 lượt khách đến trải nghiệm các không gian du lịch, công nghệ số, văn hóa, làng nghề và ẩm thực.

Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng trải nghiệm

Theo kế hoạch thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm tăng tính trải nghiệm cho du khách. Cụ thể, thành phố đang hoàn thiện 5 mô hình du lịch mới bao gồm: Mô hình du lịch cộng đồng Mường Cốc; sản phẩm du lịch đêm Hào khí Thánh Gióng; mô hình Hồn tre Đống Vũ; sản phẩm trải nghiệm nông nghiệp kết nối làng nghề Kim Lan - Văn Đức; mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, nhiều loại hình du lịch độc đáo cũng đang được mở rộng như tuyến tàu hỏa chất lượng cao Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến du lịch đường sông kéo dài đến Sơn Tây, Việt Trì, hay mô hình thể thao mạo hiểm bay dù lượn tại khu vực đồi Bù (xã Xuân Mai).

Đối với các sản phẩm hiện có, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ như tour đêm Đêm thiêng liêng tại Nhà tù Hỏa Lò, tour Giải mã Hoàng thành, chương trình nghệ thuật Tinh hoa Bắc Bộ, các tuyến du lịch đường sông và tuyến đường sắt chủ đề Hà Nội - 5 cửa ô.

Hệ thống không gian công cộng cũng được mở rộng với các tuyến phố đi bộ và ẩm thực mới gồm: Phố đi bộ Thành Thái, tuyến đi bộ quanh hồ Đống Đa, phố ẩm thực Trần Văn Lai và phố Nguyễn Xuân Khoát nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người dân và du khách.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và xúc tiến quốc tế

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, ngành du lịch Hà Nội đang thúc đẩy các dự án tiên phong như Bản đồ ẩm thực du lịch số Hà Nội, phát triển Mini App trên nền tảng Zalo, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh phục vụ công tác quản lý và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Về công tác xúc tiến, quảng bá, Hà Nội dự kiến triển khai 16 chương trình, lễ hội du lịch trọng điểm trong năm 2026 như Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội... tạo thành chuỗi sự kiện hấp dẫn xuyên suốt năm.

Đặc biệt, thành phố đang xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch trên các kênh truyền thông quốc tế giai đoạn 2026-2030, hướng tới triển khai từ năm 2027. Hà Nội sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền hình và các đối tác truyền thông lớn để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp Hà Nội - Đến để yêu.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra cho cả năm 2026: Đón khoảng 9,04 triệu lượt khách quốc tế, 27,27 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 160 nghìn tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận