Hà Nội dự kiến tổ chức giải đua xe F1 vào tháng 11

H.Y
06/07/2020 - 19:35
Hà Nội dự kiến tổ chức giải đua xe F1 vào tháng 11
Sau bảy tháng bị trì hoãn do dịch Covid-19, giải đua ôtô công thức 1 (F1) có thể diễn ra tại Mỹ Đình vào tháng 11/2020. Thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra chiều 6/7.

"Thành phố đang khởi động lại giải đua trên tinh thần đánh giá kỹ lưỡng những vấn đề liên quan đến dịch bệnh và sẽ đàm phán với Ban tổ chức để có thể tiếp tục tổ chức lại giải đua vào cuối tháng 11", ông Chung nói.

Trước đó, theo kế hoạch, giải F1 được tổ chức tại Mỹ Đình từ ngày 3 đến 5/4 nhưng phải hoãn lại do dịch Covid-19. Việc hoãn chặng đua F1 tại Hà Nội được ban tổ chức thông báo khi chỉ còn khoảng 20 ngày là giải đua diễn ra. 

Tháng 11/2020: Hà Nội sẽ tổ chức giải đua xe F1 - Ảnh 1.

Gải đua ôtô công thức 1 (F1) có thể diễn ra tại Mỹ Đình vào tháng 11/2020

Cuối năm 2018, TP Hà Nội chính thức trở thành nơi thứ 34 đăng cai tổ chức chặng đua F1. 

Chặng đua F1 Vietnam Grand Prix ở Hà Nội có chiều dài là 5.565 m với 22 góc cua. Đường đua này có một phần nằm trong khuôn viên của Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua một phần đường Lê Quang Đạo, đường Lê Đức Thọ… Đặc biệt, đường đua có góc cua 360 độ hay đoạn thẳng dài lên tới gần 1,6 km, nơi các tay đua có thể tăng tốc đạt tới tốc độ tối đa 335 km/h.

Đến nay, Ban tổ chức giải F1 đã huỷ 7 trên 22 chặng đua do tác động của dịch Covid-19. Việt Nam nằm trong nhóm 9 chặng còn lại đang chờ F1 công bố lịch đua bù, cùng Bahrain, Trung Quốc, Canada, Nga, Mỹ, Mexico, Brazil và UAE.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm