Hôm nay (11/12), TAND thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước ra xét xử. Đáng chú ý, bị cáo cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Đức Chung, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Theo thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lý do đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đức Chung vì ông Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Từ sau Phiên họp 17 của Ban Chỉ đạo (tháng 1/2020) đến nay, mặc dù trong tình hình dịch bệnh phức tạp, thiên tai nghiêm trọng nhưng các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đã tích cực, khẩn trương phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm 18 vụ án, 04 vụ việc.
Ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) bị bắt về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã từng bỏ lỡ mất cơ hội làm quy hoạch hai bên sông Hồng từ 3 năm trước.
Sau bảy tháng bị trì hoãn do dịch Covid-19, giải đua ôtô công thức 1 (F1) có thể diễn ra tại Mỹ Đình vào tháng 11/2020. Thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra chiều 6/7.
"Dù người dân ở một số tòa nhà có thể chậm đóng tiền nhưng giai đoạn nắng nóng này tuyệt đối không được cắt điện, nước", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.
UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt 3 người vì ra ngoài không có lý do chính đáng.