Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19, đều đi du lịch Đà Nẵng về

Hải Yến
29/07/2020 - 19:25
Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19, đều đi du lịch Đà Nẵng về

Phun khử khuẩn tại cầu Thê Húc, Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP Hà Nội cho hay, hiện trên địa bàn thành phố đã có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội chiều 29/7, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết hiện nay Bộ Y tế chưa thông báo nhưng theo thông tin từ các chuyên gia xét nghiệm, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: 1 ca nhiễm Covid-19, 1 ca nghi nhiễm, đều đi du lịch Đà Nẵng về - Ảnh 1.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội chiều 29/7. Ảnh: Nguyễn Khánh

Trường hợp thứ 1, đó là một nam thanh niên ở Mễ Trì, vừa đi du lịch ở Đà Nẵng, về Hà Nội ngày 15/7, đi làm bình thường, đến ngày 21, 22/7 có biểu hiện sốt, đến ngày 29/7 xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính. Nam thanh niên tên N.T.H, 23 tuổi. Địa chỉ: 15/230/26 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm; Nghề nghiệp: Nhân viên đầu bếp tại cửa hàng Pizza (Địa chỉ: 106 Trần Nhân Tông, Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy).

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nam, 76 tuối ở số 1 ngõ 466 Hoàng Hoa Thám (Q.Tây Hồ, Hà Nội). Bệnh nhân vào Đà Nẵng du lịch từ giữa tháng 7. Ngày 21-22/7 bệnh nhân có đến Bệnh viện C Đà Nẵng thăm khám. Khi về Hà Nội không có biểu hiện gì, ngày 29/7, sau khi đọc các khuyến cáo trên báo chí, bệnh nhân đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân ở với vợ, người giúp việc và cháu trai, quận Tây Hồ đã cho xe đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để cách ly. Ngõ 466 Hoàng Hoa Thám đã được phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng dịch cần thiết.

Ông Nguyễn Đức Chung kết luận, đối với những người trở về từ Đà Nẵng và các khu vực có dịch của các tỉnh/thành khác từ ngày 8/7/2020 phải khai báo y tế theo quy định. Những trường hợp đi về từ các khu vực có dịch của Đà Nẵng và các khu vực có dịch của các tỉnh/thành khác (theo Thông báo của Bộ Y tế) phải được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Những trường hợp khác phải tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải đến ngay các bệnh viện đế được cách ly, điều trị và xét nghiệm kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm