Hà Nội: Gõ cửa từng nhà tìm người nhập cảnh, đưa thêm 64 người đi cách ly

H.Yến
23/03/2020 - 20:54
Hà Nội: Gõ cửa từng nhà tìm người nhập cảnh, đưa thêm 64 người đi cách ly
Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Ngọc Hùng cho biết, qua rà soát người nhập cảnh vào Hà Nội từ ngày 7/3 đến nay, đã phát hiện 64 người có biểu hiện ho, sốt, lập tức đưa vào bệnh viện cách ly.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Nội chiều tối 23/3.

Trước đó, để đảm bảo ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số mắc và tử vong do dịch bệnh trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Công an thành phố, Sở Y tế chỉ đạo cơ quan công an, y tế, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua cách ly tập trung, đang cư trú trên địa bàn từ ngày 7/3/2020 đến nay để tổ chức giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.

Gõ cửa từng nhà tìm người nhập cảnh, Hà Nội đưa thêm 64 người đi cách ly  - Ảnh 1.

Hà Nội gõ cửa từng nhà tìm người nhập cảnh chưa cách ly từ 7/3. Ảnh minh họa

Sau ba ngày tổng rà soát, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đến 11h ngày 23/3, đã rà soát được 3.869 trường hợp bao gồm 1.822 người nước ngoài và 2.383 người Việt Nam nhập cảnh vào Hà Nội. Trong số đó phát hiện 64 người có biểu hiện ho, sốt, đã lập tức đưa vào các bệnh viện. Hiện vẫn còn 2.779 người đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định trước đây. Hiện tại công an thành phố đang tiếp tục phối hợp với ngành y tế, ngành du lịch tiếp tục rà soát.

Hiện tại, trên địa bàn Hà Nội có hơn 20.100 người Hàn Quốc, hơn 6.600 người Nhật Bản, gần 2.500 người Trung Quốc. Công an thành phố phối hợp với các quận, huyện, thị xã xác định được 785 trường hợp tiếp xúc F1 trên địa bàn, 3.824 trường hợp F2, còn lại là F3 và F4. Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm dừng cấp thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài và chỉ giải quyết gia hạn tạm trú cho người nước ngoài có lý do chính đáng hoặc chưa thể xuất cảnh về nước và phải có khai báo về y tế.

Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm dừng cấp thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài và chỉ giải quyết gia hạn tạm trú cho người nước ngoài có lý do chính đáng hoặc chưa thể xuất cảnh về nước và phải có khai báo về y tế.

Về công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân, Công an thành phố chỉ đạo thông báo với người nhà dừng thăm gặp, không mang thực phẩm cho phạm nhân trong thời gian này để hạn chế tiếp xúc. Công an Hà Nội đã đề xuất lên Bộ Công an dừng điều chuyển phạm nhân trừ trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm