Tin đồn về dịch Covid-19 lan truyền trong nhóm kín của "mẹ bỉm sữa" khó kiểm soát

Hải Yến
20/03/2020 - 20:44
Tin đồn về dịch Covid-19 lan truyền trong nhóm kín của "mẹ bỉm sữa" khó kiểm soát

Ảnh minh họa

Những tin đồn xuất hiện những ngày qua như cả thành phố Hà Nội phong toả vì covid-19, thiếu khu cách ly tập trung... không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà còn trong nhóm các mẹ bỉm sửa, các phụ huynh.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Hà Nội chiều 20/3, Phó giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, vừa qua mạng xã hội xuất hiện khá nhiều tin đồn như phong toả Hà Nội vì covid-19, thiếu khu cách ly tập trung, thành phố không còn năng lực sản xuất khẩu trang... Ngay sau đó, Sở Thông tin & Truyền thông đã bác bỏ những thông tin này.

Khó kiểm soát tin đồn dịch Covid-19 từ nhóm 'mẹ bỉm sữa' - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Hiện Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội cho hay, đơn vị này đã chuyển Công an thành phố và các địa phương thông tin về hơn 20 tài khoản tung tin đồn và sai sự thật để xử lý nghiêm những trường hợp này.

"Các tin đồn không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà còn trong các nhóm kín nên việc kiểm soát thông tin rất khó khăn, nhất là nhóm kín do các bà mẹ bỉm sữa hay các phụ huynh chia sẻ", bà Hương nói.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, ngoài việc nắm bắt thông tin sức khoẻ của giáo viên, học sinh, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các thầy cô giáo và học sinh, phụ huynh không tung tin đồn thất thiệt. "Phải vận động cha mẹ học sinh không tung tin thất thiệt trong các nhóm chat riêng để ảnh hưởng tới công tác tránh dịch của thành phố".

Những ngày qua, thông tin thất thiệt về việc phong toả thành phố Hà Nội vì dịch Covid-19 đã khiến nhiều người dân lại đổ xô đi mua hàng dự trữ.

Sở Công thương Hà Nội khẳng định, TP Hà Nội đã dự trữ hàng hóa gấp đôi so với bình thường. Tổng dự trữ hàng hóa là 174 nghìn tỷ đồng trong đó có nhiều trang thiết bị thiết yếu như khẩu trang, giấy vệ sinh, thực phẩm. "Lượng hàng hóa đã được các doanh nghiệp tăng 300 đến 500%, nhiều lượng hàng dự trữ nhu yếu phẩm có thể cung cấp đến 60 ngày, vì thế, người dân không cần phải lo tích trữ thực phẩm" – Đại diện Sở Công thương Hà Nội nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: "Đến nay, thành phố Hà Nội chưa đưa ra bất cứ một thông tin nào về việc phong tỏa thành phố Hà Nội. TP hoàn toàn có đủ hàng hóa để cung ứng cho người dân, đảm bảo không tăng giá". Chủ tịch UBND TP đề nghị người dân bình tĩnh, không dao động, không phải đi mua hàng tích trữ.

Hiện cả hệ thống đã vào cuộc quyết liệt chống dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền của thành phố, của Trung ương trên địa bàn đã nhận được sự ủng hộ cao của người dân, những trường hợp tung tin đồn chỉ là thiểu số, chúng ta cần phải xử lí nghiêm để không gây hoang mang cho người dân. "Cho phép tôi với tư cách cá nhân và lãnh đạo thành phố, bày tỏ sự trân trọng với mọi tầng lớp trên địa bàn thủ đô, trong thời gian qua đã thực hiện tốt chủ trương của trung ương, thành phố, mọi người tham gia tích cực công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố", ông Chung nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm