Hà Nội: Nhiều người lơ là phòng dịch, không tuân thủ 5K tại nơi công cộng

Nguyễn Long
03/11/2021 - 20:25
Hà Nội: Nhiều người lơ là phòng dịch, không tuân thủ 5K tại nơi công cộng

Nhóm bạn trẻ chơi đá bóng không đeo khẩu trang tại Công viên Lê Nin chiều 3/11

Tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp. Tuy nhiên, tại Công viên Lê Nin (phố Điện Biên Phủ, Hà Nội) và khu vực lân cận, vẫn có đông người không đeo khẩu trang, lơ là phòng dịch.

Chị Đỗ Thanh Hằng (nhân viên văn phòng gần khu vực Công viên Lê Nin) cho biết, chiều nào cũng vậy, nhóm thanh, thiếu niên lại tụ tập tại khoảng sân trước khu vực tượng đài Lê Nin chơi thể thao, nhóm thì đá bóng, nhóm thì chơi trượt ván, nhóm thì tụ tập biểu diễn xe đạp địa hình... và đa phần không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Hàng trăm người không đeo khẩu trang tại công viên Lê Nin - Ảnh 2.

Nhóm người nước ngoài chơi trượt ván, không đeo khẩu trang

Hà Nội: Hàng trăm người không đeo khẩu trang tại công viên Lê Nin - Ảnh 3.

Ghi nhận lúc 17h ngày 3/11, lượng người kéo về đây vui chơi ngày càng đông

“Dịch Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp. Điều này rất nguy hiểm và có thể ảnh hưởng nặng tới nền kinh tế nếu dịch bùng phát trở lại. Rất mong mỗi người cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm 5K để chung tay với Hà Nội phòng, chống dịch. Nếu chủ quan, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt”, chị Hằng lo ngại.

Hà Nội: Nhiều người không tuân thủ 5K tại nơi công cộng - Ảnh 3.

Nhiều người tụ tập đánh cờ tướng, không đeo khẩu trang hoặc có đeo khẩu trang nhưng không đúng cách, không có tác dụng phòng dịch. Một người phụ nữ tập thể dục tại đây cho biết: "Ngày nào các bác cũng chơi cờ tướng ở đây, thi thoảng thấy có bác không đeo khẩu trang, tôi cũng có dừng lại nhắc nhở nhưng lại bị mắng ngược lại là "không phải việc của cô".

Hà Nội: Hàng trăm người không đeo khẩu trang tại công viên Lê Nin - Ảnh 8.

Nhóm phụ nữ tụ tập nói chuyện, không đeo khẩu trang, hoặc đeo không đúng cách.

Hà Nội: Hàng trăm người không đeo khẩu trang tại công viên Lê Nin - Ảnh 10.

Một số quán bia trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã bắt đầu phục vụ tại chỗ mặc dù chưa được phép

Hà Nội: Hàng trăm người không đeo khẩu trang tại công viên Lê Nin - Ảnh 12.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 2/11, Hà Nội đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về cách đánh giá cấp độ dịch tại cấp huyện, tỉnh (hiện nay theo hướng dẫn mới chỉ có đánh giá ở cấp xã và nhỏ hơn) để trên cơ sở đó có các biện pháp thích ứng, phù hợp và linh hoạt; tiếp tục cập nhật phác đồ điều trị, hướng dẫn cụ thể về tần suất và tỷ lệ thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với các nhóm đối tượng...

Được biết, ngày 1/11, toàn TP Hà Nội đã chuyển từ cấp độ 1 (màu xanh, tức bình thường mới, theo đánh giá ngày 19/10) lên cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu đánh giá cấp độ dịch như đề nghị của Hà Nội. Ngoài những nguyên tắc chung áp dụng cho cả nước thì phải tính đến các yếu tố đặc thù như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Cùng với đó, xem xét nghiên cứu phác đồ điều trị để các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn vật tư, thuốc men.

Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội phải sẵn sàng với các tình huống xấu hơn để có sự chuẩn bị cao hơn, không để bị động, bất ngờ. Các giải pháp phòng, chống dịch phải thống nhất. Về cung cấp vắc-xin, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế bố trí đủ vắc-xin để Hà Nội tiêm toàn bộ người trên 18 tuổi, kể cả người từ nơi khác đến. Đối với học sinh, tập trung trước một bước cho những nơi có dịch rất nặng trong thời gian vừa qua, kể cả những nơi liền kề Hà Nội.

Về vấn đề cho học sinh đi học trở lại, Phó Thủ tướng cho rằng, Hà Nội đã lên kế hoạch cho học sinh ở một số vùng, một số lớp đi học trở lại với một số điều kiện, cần tiếp tục đánh giá rất sát vấn đề này. Tinh thần là an toàn mới đi học nhưng an toàn là kiểm soát được, bảo vệ được sức khỏe cho các cháu, cho cộng đồng, chứ an toàn không phải là không có học sinh nào nhiễm bệnh. Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội căn cứ thực tiễn, tiến hành mở dần, cần linh hoạt, không máy móc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm