pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học: Niềm vui xen lẫn nỗi lo

Ảnh minh họa
Chính sách thiết thực và nhân văn
Tại Kỳ họp thứ 25 (diễn ra từ ngày 8 đến 10/7/2025), HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, bắt đầu triển khai từ năm học 2025-2026.
Theo đó, mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học thuộc nhóm 1 (đang theo học tại 23 cơ sở giáo dục ở các xã miền núi và các xã thuộc bãi giữa sông Hồng trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính) là 30.000 đồng/học sinh/ngày cho bữa ăn chính.
Đối với nhóm 2, gồm học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục còn lại, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày. Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức Nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học, bảo đảm mức ăn tối thiểu là 30.000 đồng/học sinh/ngày.
Thời gian hỗ trợ áp dụng trong năm học 2025-2026, căn cứ số ngày ăn thực tế, tối đa không quá 9 tháng/năm học. Như vậy, từ năm học 2025-2026 sẽ có khoảng 768.000 học sinh tiểu học của Hà Nội, bao gồm cả công lập và tư thục, được hỗ trợ 20.000 đến 30.000 đồng/bữa trưa mỗi ngày. Tổng kinh phí dự kiến là hơn 3.000 tỷ đồng.
Thành phố Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ trên nhằm thực hiện ý kiến gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 17/4/2025 và tiếp tục quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, chính sách học đường, bảo đảm chất lượng dạy và học, tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ em Thủ đô.
Nỗi lo an toàn bữa ăn học đường
Chính sách thiết thực và mang tính nhân văn này nhận được sự đồng tình của các nhà trường, chuyên gia và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết vẫn băn khoăn về chất lượng bữa ăn và vấn đề an toàn thực phẩm.
Gia đình chị Nguyễn Thị Lan (29 tuổi) hiện có 2 con đang học bậc tiểu học trên địa bàn phường Hoàng Mai (Hà Nội). Do bận công việc nên vợ chồng chị chọn đăng ký ăn bán trú cho các con ngay tại trường.

Ảnh minh họa
Khi biết thông tin Hà Nội sẽ hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học tới, vợ chồng chị không giấu được niềm vui. "Vợ chồng tôi rất mừng, 2 con đi học, tiền ăn cũng là một khoản đáng kể, giờ được hỗ trợ thế này là giảm gánh nặng chi tiêu cho gia đình", chị Lan chia sẻ.
Chị Hoàng Thị Hiền (31 tuổi, xã Sơn Đồng, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy vui nhưng vẫn lo về việc liệu số tiền hỗ trợ này có thực sự giúp các con được ăn những bữa ăn chất lượng, an toàn hay không? Thời gian gần đây có nhiều thông tin về thực phẩm bẩn, rau củ quả phun thuốc trừ sâu, thịt cá không rõ nguồn gốc...
Dù nhà trường cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng làm sao phụ huynh yên tâm hoàn toàn được? Tôi chỉ lo các con ăn phải đồ kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài".
Cũng giống như chị Hiền, anh Trần Văn Hùng, cũng có con học tiểu học, chia sẻ: "Chúng tôi rất mừng khi có chính sách này, nhưng điều chúng tôi mong muốn nhất là các con được ăn uống an toàn. Quan trọng là khâu kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào ở các bếp ăn trường học phải được giám sát chặt chẽ, minh bạch".
Những lo ngại của các phụ huynh cho thấy, bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, việc tăng cường kiểm soát, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học và cơ sở cung cấp suất ăn là vô cùng cần thiết.
Cần làm gì để chính sách đạt hiệu quả cao?
Chia sẻ với Báo PNVN, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, đánh giá việc Hà Nội triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học là một chủ trương ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ tương lai.
"Đây là một chính sách thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho các gia đình, đặc biệt là những phụ huynh còn trẻ, thu nhập chưa cao, đang phải lo toan nhiều. Khi con em được hỗ trợ bữa ăn kịp thời, đầy đủ tại trường, phụ huynh có thể giảm bớt gánh nặng chi tiêu hằng ngày, yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống, đồng thời vẫn đảm bảo con em được chăm sóc chu đáo, đầy đủ dinh dưỡng", TS Tùng Lâm nêu quan điểm.
Cũng theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, chính sách hỗ trợ bữa ăn cho học sinh không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và xã hội đối với sự phát triển của thế hệ tương lai.
Chính sách này đặc biệt ý nghĩa với học sinh học 2 buổi/ngày bởi trẻ không bị gián đoạn việc học, không mất thời gian di chuyển giữa buổi, vừa đảm bảo việc học tập liên tục, vừa duy trì nền nếp sinh hoạt ổn định.
Tuy nhiên, để chính sách đạt hiệu quả cao thì điều quan trọng nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà trường cần kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến cũng như xây dựng thực đơn bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi.
"Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý, giám sát công tác tổ chức bán trú sẽ góp phần bảo đảm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học được thực hiện một cách chặt chẽ, bài bản, hiệu quả, giúp phụ huynh yên tâm khi cho con đến trường", TS. Nguyễn Tùng Lâm bày tỏ.