Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/05/2026 - 19:49 (GMT+7)

Hà Nội mở rộng "sân chơi" cho nghệ thuật sân khấu năm 2026

PV
Hà Nội mở rộng "sân chơi" cho nghệ thuật sân khấu năm 2026

Ảnh minh họa: BVHTTDL

UBND TP Hà Nội vừa chính thức ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 3/9 đến 13/9/2026.

Lan tỏa hệ giá trị "Văn hiến - Sáng tạo"

Liên hoan được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển văn hóa theo định hướng "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối". Trong giai đoạn mới, văn hóa và con người Hà Nội được xác định là nguồn lực nội sinh, là "sức mạnh mềm" then chốt để phát triển bền vững. Thông qua ánh đèn sân khấu, sự kiện lần này hướng tới việc tiếp tục gìn giữ, bồi đắp những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời làm phong phú thêm tinh thần đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đặc biệt, đây cũng là dịp để khẳng định bản lĩnh kiên cường, trí tuệ cùng những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô. Những vở diễn sẽ là nhịp cầu kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại đổi mới, thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Điểm hẹn của "anh tài" sân khấu toàn quốc

Trong khoảng thời gian diễn ra Liên hoan, không gian văn hóa của Thủ đô hứa hẹn sẽ trở nên sôi động với sự góp mặt của các đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập trên toàn quốc, cùng các cơ sở đào tạo đại học trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Theo quy định từ Ban tổ chức, mỗi đơn vị sẽ tham gia 1 tác phẩm chưa từng dự thi tại các liên hoan hay hội diễn cấp Bộ, ngành trước đó. Điều này được kỳ vọng sẽ mang đến những luồng gió mới, những sáng tạo chưa từng được công bố, đảm bảo tính hấp dẫn và tươi mới cho khán giả. Các tác phẩm sẽ được Hội đồng thẩm định xét chọn kỹ lưỡng trước khi chính thức bước lên sàn diễn tại các điểm văn hóa trọng điểm như rạp Công Nhân, Đại Nam, Hồng Hà, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Nhà hát Hồ Gươm…

Điểm nhấn của liên hoan năm nay chính là sự hội tụ đa dạng của các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Từ sự uy nghi của Tuồng, nét mượt mà của Chèo, Cải lương đến sự hiện đại của Kịch nói, Nhạc kịch, hay sự biến hóa của Xiếc và Múa rối. Mỗi loại hình là một sắc thái riêng, cùng nhau vẽ nên bức tranh nghệ thuật đa sắc, phản ánh chân thực nếp sống, bản sắc và tình yêu quê hương của con người Việt Nam.

Ban tổ chức nhấn mạnh, các tác phẩm dự thi không chỉ cần đạt chất lượng nghệ thuật cao mà phải mang thông điệp tư tưởng rõ ràng, tuân thủ pháp luật và hướng tới các giá trị nhân văn cao đẹp. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từ đó định hướng hoạt động sáng tạo trong giai đoạn mới, tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng sâu sắc.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng gồm Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các vở diễn và diễn viên xuất sắc, cùng các giải thưởng cho thành phần sáng tạo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận