Hà Nội: Người đi "đổ" xăng tăng đột biến, một số cửa hàng bán cầm chừng

H.A.N
11/10/2022 - 06:24
Hà Nội: Người đi "đổ" xăng tăng đột biến, một số cửa hàng bán cầm chừng
Một số người tham gia giao thông chán nản cho biết nhân viên thông báo nguồn hàng tại trạm sắp hết, tuy nhiên vì đã xếp hàng rất lâu để chờ đổ xăng nên họ vẫn cố gắng kiên nhẫn và chỉ được mua tối đa 500 nghìn đồng đối với loại xăng RON95.

Việc hàng loạt cửa hàng xăng dầu tại TPHCM đóng cửa, cùng với thông tin giá xăng có thể tăng trở lại vào ngày 11/10 được cho là nguyên nhân khiến người dân đổ về các cửa hàng xăng dầu tiếp nhiên liệu gấp.

Tại 1 cửa hàng xăng dầu thuộc tập đoàn Petrolimex trên địa bàn quận Đống Đa, lượng phương tiện đổ về chờ mua xăng rất đông đến trình trạng tắc nghẽn, cản trở giao thông ở một số tuyến đường. Mặc dù các nhân viên bán hàng vẫn đang làm việc hết công suất, song không đủ để đáp ứng lượng phương tiện đổ về đông đột ngột. Nhiều người dân không tránh khỏi tâm trạng bức xúc, mệt mỏi khi xếp hàng quá lâu, có xe quay đầu về vì quá tải.

Anh Nguyễn Mạnh Toàn (quận Đống Đa, Hà Nội) chán nản cho biết, mọi ngày anh vẫn "đổ" xăng tại trạm này, tuy nhiên hôm nay anh đã đợi hơn 20 phút mới đến lượt mua hàng. Trong khi đó phía sau anh Toàn còn hàng dài người xếp hàng tràn ra cả phần đường bộ có nhiều phương tiện tham gia giao thông. "Tôi rất lo ngại về tình trạng giao thông nếu tắc nghẽn ở đây lâu thế này" - anh Toàn chia sẻ.

Trong khi đó, tại 1 cây xăng thuộc quận Thanh Xuân, dòng phương tiện giao thông ùn ùn kéo vào trong khi nhiều phương tiện khác còn chưa được tiếp nhiên liệu. Một số người tham gia giao thông chán nản cho biết nhân viên thông báo nguồn hàng tại trạm sắp hết. Tuy nhiên, vì đã xếp hàng rất lâu để chờ đổ xăng nên họ vẫn cố gắng kiên nhẫn và chỉ được mua tối đa 500 nghìn đồng đối với loại xăng RON95.

Một người dân cho biết bình thường, anh đổ đầy bình xăng ô tô hết khoảng 1,1 triệu đồng. Tuy nhiên hôm nay, không những phải chờ đợi rất lâu mà cửa hàng xăng dầu lại chỉ bán cho anh lượng nhiên liệu nhất định, muốn mua nhiều hơn cũng không bán. Tương tự với các phương tiện giao thông là ô tô có sử dụng nhiên liệu khí đốt là xăng khác, một số cửa hàng xăng dầu cũng từ chối phục vụ bán nhiên liệu ở mức tối đa cho loại xe đó.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, một cửa hàng xăng dầu khác thuộc quận Hoàng Mai nghỉ bán với lý do hết hàng, Một số người mua từng lít xăng bán lẻ được đổ sẵn vào các chai lọ nhỏ, khiến nhiều người càng có tâm lý hoang mang và tìm mọi cách đi đổ xăng trong đêm.

Mặc dù lãnh đạo Petrolimex cho biết nguồn cung cấp nhiên liệu hoàn toàn đáp ứng được cho người dân, tuy nhiên việc hàng loạt cửa hàng xăng dầu tại TPHCM đóng cửa, cùng với thông tin giá xăng có thể tăng trở lại vào ngày 11/10 được cho là nguyên nhân khiến người người nườm nượp đổ về các cửa hàng xăng dầu tiếp nhiên liệu gấp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm