Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19

Nguyễn Long
19/03/2020 - 13:44
Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều cửa hàng tại Hà Nội phải đóng cửa. Siêu thị và các bến xe vắng tanh vắng ngắt.
Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng đã yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người, hạn chế đi lại khiến phố phường trở nên vắng vẻ. Ảnh chụp tại bờ hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 2.

Khu vực nhà hát lớn Hà Nội vắng vẻ, lác đác chỉ có 1 vài người

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 3.

Hàng loạt cửa hàng trên phố Kim Mã phải đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 4.

Nhân viên tại Big C Thăng Long cho biết, trước đây cứ tầm 9,10h sáng hàng ngày, lượng người đến mua sắm đông như "quân nguyên", nhưng khoảng 1 tuần nay, số người đến mua giảm đáng kể

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 5.

Chủ quán cafe trên đường Trần Duy Hưng cho biết, trước đây mỗi ngày bán hàng trăm cốc cafe nhưng từ ngày có dịch lượng khách giảm đáng kể, mấy hôm nay không bán nổi cốc nào

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 6.

Khu vui chơi cho trẻ nhỏ trên đường Trần Duy Hưng không một bóng người

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 7.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực bến xe Mỹ Đình thưa thớt hơn những ngày thường

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 8.

Do ảnh hưởng từ Covid-19 nên lượng khách đến bến xe cũng ít hơn hẳn

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 9.

Phía bên trong chỉ lác đác 1 vài hành khách

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 10.

Bến xe Giáp Bát cũng không khá khẩm hơn là mấy, lượng khách rất ít

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 11.

Bên trong phòng chờ mua vé còn vắng vẻ hơn so với bến Mỹ Đình

Hà Nội: Nhiều hàng quán đóng cửa, siêu thị, bến xe vắng tanh vắng ngắt vì Covid-19 - Ảnh 12.

Nhiều nhà xe hoạt động theo kiểu cầm chừng, rất ít khách

Trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội ngày 18/3, Chủ tịch Nguyễn Đức chung nhận định con đường chống dịch phía trước của thành phố còn rất gian nan. Người đứng đầu chính quyền thành phố khuyến cáo người dân từ nay đến 31/3 nên ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế đi ra đường và đi xe buýt.

"Nếu nay mai, số ca nhiễm tăng lên 6-8 ca thì người dân có thể dao động, nhưng cần bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp ăn uống, chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Không chủ quan, lơ là, cố gắng ở trong nhà càng nhiều càng tốt", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm