Hà Nội: Nhiều xã, phường lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Người dân theo dõi bản đồ, tài liệu được niêm yết công khai. Ảnh: PN
Nhằm bảo đảm tính minh bạch, công khai và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hàng loạt địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai kế hoạch lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, cùng Phương án hướng tuyến Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Ghi nhận tại các địa phương như phường Thượng Cát, xã Bát Tràng và xã Nam Phù, công tác niêm yết, công khai hồ sơ quy hoạch đã được triển khai khẩn trương ngay từ ngày 7/9/2026.
Để thuận tiện cho người dân nghiên cứu, các địa phương đã bố trí nhiều điểm trưng bày bản đồ, hồ sơ quy hoạch trực tiếp tại trụ sở chính quyền và hệ thống nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.
Tại phường Thượng Cát: Bố trí 5 điểm niêm yết trực tiếp (Trụ sở Đảng ủy, UBND phường, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà văn hóa TDP Đông Ba và Nhà văn hóa TDP Hoàng Liên). Đồng thời, hồ sơ điện tử cũng được đăng tải 24/24 giờ trên Cổng thông tin điện tử của phường.
Tại xã Bát Tràng: Triển khai lấy ý kiến trên địa bàn 12 thôn thông qua 5 điểm niêm yết cố định (Trụ sở UBND xã, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng, Nhà văn hóa thôn 3 Giang Cao cũ, thôn 2 Kim Lan cũ và thôn Chử Xá).
Tại xã Nam Phù: Tổ chức niêm yết tại Trụ sở UBND xã Nam Phù, Nhà văn hóa thôn 1 Vạn Phúc và Trụ sở UBND xã Duyên Hà cũ (thôn Đại Lan).
Bên cạnh hình thức góp ý bằng phiếu giấy trực tiếp hoặc gửi qua tổ trưởng dân phố/thôn, các địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Người dân có thể đóng góp ý kiến qua phiếu điện tử, quét mã QR tích hợp trên nền tảng Zalo cộng đồng, trang thông tin điện tử của địa phương và Sở Xây dựng.
Thời gian tiếp nhận ý kiến cộng đồng dân cư kéo dài từ 20 ngày (kết thúc vào khoảng 26/9 đến 27/9/2026 tùy địa phương).
Việc lấy ý kiến về quy hoạch không chỉ là quy định bắt buộc mà còn là dịp quan trọng để chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân từ cơ sở.
Lãnh đạo các địa phương nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến phải thực sự cầu thị, minh bạch, tránh hình thức. Cán bộ chuyên môn được phân công túc trực thường xuyên tại các điểm trưng bày để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, giúp người dân dễ dàng nắm bắt phạm vi, ranh giới quy hoạch cũng như những tác động trực tiếp đến đất đai, nhà ở và sinh kế.
Về phía người dân, nhiều ý kiến ghi nhận sự tích cực, chủ động khi trực tiếp đến xem bản đồ quy hoạch. Đa số cộng đồng dân cư kỳ vọng việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ giúp nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư khang trang, hiện đại hơn, đồng thời tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài trên quê hương.
Toàn bộ các ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được chính quyền các xã, phường tổng hợp đầy đủ, khách quan để báo cáo thành phố và các cơ quan chuyên môn, phục vụ công tác hoàn thiện phương án quy hoạch bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.