Hà Nội: Nữ sinh lớp 5 bị bạn bắt quỳ gối, cởi đồ rồi quay clip tung lên mạng

Nguyễn Long
17/05/2023 - 19:04
Hà Nội: Nữ sinh lớp 5 bị bạn bắt quỳ gối, cởi đồ rồi quay clip tung lên mạng

Trường Tiểu học Mỹ Lương - nơi em T. theo học.

Một nữ sinh lớp 5 Trường tiểu học Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị 3 học sinh khác bắt quỳ gối, cởi áo và quay lại clip đăng lên mạng xã hội khiến gia đình nạn nhân rất bức xúc.

Ngày 17/5, phản ánh tới Báo PNVN, chị Kiều Thị Thanh (22 tuổi, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, em gái chị là K.T.T. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Mỹ Lương) đi học bị các bạn cùng lớp đánh, bắt nạt. Đỉnh điểm là ngày 29/4 vừa qua, em gái chị bị các bạn bắt quỳ gối, cởi áo và quay lại clip đăng lên mạng xã hội.

"Nhóm nữ sinh này dọa em tôi không được báo với gia đình, nếu báo với gia đình thì em sẽ tiếp tục bị đánh. Hôm 29/4, tôi thấy em gái có dấu hiệu bất thường, phải gặng hỏi mãi thì em mới kể lại sự việc", chị Thanh nói.

Chị Thanh cho biết, sau khi xảy ra sự việc, em gái chị có dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi, không dám gặp người lạ, thậm chí không ăn uống được gì và không dám đi học. Gia đình chị đã kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm về sự việc này. Tuy nhiên, giáo viên chỉ yêu phụ huynh của những học sinh có liên quan đến gia đình chị xin lỗi. Còn sự việc xảy ra ngoài trường nên nhà trường không tham gia.

Cũng theo chị Thanh, sáng nay (17/5), nhà trường có tổ chức cuộc gặp mặt giữa các gia đình, có sự chứng kiến của chính quyền. Kết thúc cuộc gặp mặt, nhà trường chỉ đưa ra hình phạt cho 3 em học sinh đã bắt em gái chị quỳ bị đình chỉ học 3 ngày và thông báo lên loa nhà trường nên gia đình chị không đồng ý. Gia đình cho rằng mức phạt này chưa đủ sức răn đe và mong muốn có một hình thức nặng hơn.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 17/5, trao đổi với PV Báo PNVN, lãnh đạo UBND xã Mỹ Lương cho biết, đã nhận được thông tin về vụ việc và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, đại diện các phụ huynh làm việc với gia đình học sinh.

"Hôm nay, nhà trường đã tổ chức cuộc gặp mặt cho các bên. Cuộc gặp mặt có phụ huynh của 3 học sinh bắt nạt em T., phụ huynh em T., giáo viên chủ nhiệm và nhà trường. Trước sự chứng kiến của chính quyền, giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng đã công khai xin lỗi gia đình em T. nhưng gia đình lại không chấp nhận", vị lãnh đạo xã Mỹ Lương thông tin.

Liên quan đến sự việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ tiếp tục theo dõi, có phương án giải quyết dứt điểm sự việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm