Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026
Các tiết mục biểu diễn, giao lưu giới thiệu nghệ thuật truyền thống của nhiều dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê...
Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Sáng 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, với thông điệp “Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn Thành phố.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phát biểu
Theo bà Vũ Thu Hà, Hà Nội có nền tảng di sản phong phú, được bồi đắp từ truyền thống nghìn năm văn hiến và sự giao thoa văn hóa giữa Thăng Long với các vùng văn hóa lân cận. Đây là cơ sở để Thủ đô bảo tồn, phát huy giá trị di sản, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển.
Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lan tỏa rộng khắp, lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành, địa phương phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, không gian công cộng, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa tại cơ sở. Đồng thời, quan tâm biểu dương những tấm gương, sáng kiến cộng đồng; khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục sáng tạo, truyền dạy di sản và bồi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
Tại buổi lễ, thành phố Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố đã ký Quy chế phối hợp tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Việc phối hợp nhằm tạo thêm điều kiện để đồng bào 54 dân tộc thực hành, trao truyền di sản, đồng thời tăng cường kết nối giữa Hà Nội với các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Phát biểu hưởng ứng, ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì, đại diện các xã, phường của Hà Nội, cho biết địa phương xác định người dân là chủ thể trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa. Xã Ba Vì là nơi đồng bào Kinh, Mường, Dao cùng sinh sống, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc qua tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ, cồng chiêng, nghi lễ và tri thức dân gian.
Hưởng ứng lời phát động của Thành phố, xã Ba Vì sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn văn hóa; phát huy vai trò của nghệ nhân, người cao tuổi, người có uy tín trong truyền dạy di sản; gắn gìn giữ văn hóa với xây dựng đời sống văn minh, phát triển du lịch phù hợp và cải thiện sinh kế cho người dân.

Các đại biểu tham gia Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”
Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa. Chương trình giới thiệu nghệ thuật truyền thống của các dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Khmer… cùng các không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội, sản phẩm làng nghề, phố nghề và sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thủ đô.
Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ di sản, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa giữa Thủ đô với các địa phương trên cả nước.